Thủy điện cắt đỉnh lũ gần 1 ngày, nhiều đoạn đường dân sinh ở huyện Hòa Vang vẫn còn ngập

.

ĐNO - Sau gần 1 ngày chuyển sang vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, đến sáng nay (18-10), lưu lượng lũ về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia đã giảm nhiều, nhưng mực nước trên sông Yên và Vu Gia vẫn duy trì ở mức cao.

Biểu đồ thể hiện lưu lượng lũ về các hồ thủy điện (đường màu đỏ) và lưu lượng xả lũ về sông Vu Gia của các hồ thủy điện (đường màu cam) trên lưu vực  Nguồn: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.
Biểu đồ thể hiện lưu lượng lũ về các hồ thủy điện (đường màu đỏ) và lưu lượng xả lũ về sông Vu Gia của các hồ thủy điện (đường màu cam). Nguồn: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Công ty Thủy điện Sông Bung bắt đầu vận hành hồ thủy điện Sông Bung 4 cắt, giảm lũ cho hạ du từ lúc 12 giờ 45 trưa 17-10. Tại thời điểm mới vận hành cắt, giảm lũ, hồ thủy điện Sông Bung 4 chỉ xả về sông Vu Gia 41% tổng lưu lượng lũ về hồ. Sau đó, đỉnh lũ về hồ thủy điện Sông Bung 4 xuất hiện 2 lần vào lúc 14 giờ và 18 giờ cùng ngày, nhưng hồ chỉ xả 32% và 33% tổng lưu lượng lũ về hồ.

Đến khoảng 15 giờ chiều 17-10, có thêm 2 hồ thủy điện A Vương và Đăk Mi 4 cũng bắt đầu tham gia vận hành, cắt, giảm lũ cho hạ du sông Vu Gia. Đến 17 giờ cùng ngày, đỉnh lũ ở thượng lưu các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia xuất hiện với tổng lưu lượng lên đến 5.500m3/s, nhưng tổng lưu lượng lũ do các hồ thủy điện xả về sông Vu Gia chỉ 1.416m3/s (chỉ xả 25,75% tổng lưu lượng lũ về cả 3 hồ). Sau đó, lưu lượng lũ về các hồ thủy điện và lưu lượng xả nước về sông Vu Gia giảm dần.

Đến chiều tối ngày 17-10, hồ thủy điện Sông Tranh 2 cũng bắt đầu tham gia cắt, giảm lũ cho hạ du sông Thu Bồn. Đỉnh lũ về hồ thủy điện Sông Tranh 2 xuất hiện lúc 20 giờ cùng ngày, nhưng hồ chỉ xả về hạ du sông Thu Bồn 51% tổng lưu lượng lũ về hồ. Lưu lượng lũ về hồ giảm và lưu lượng xả lũ cũng đã giảm mạnh.

Lũ vẫn đang ngập nhiều đoạn đường, sân và hiên nhà ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ vẫn đang ngập nhiều đoạn đường ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang từ sáng 17-10 đến nay. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến 7 giờ sáng nay, lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) ở mức 5,64m, thấp hơn 0,04m so với lúc 5 giờ sáng. Lũ duy trì ở mức cao tại đây từ rạng sáng 17-10 đến nay làm nhiều đường dân sinh, đường liên thôn, liên xã tại các xã Hòa Tiến, Hòa Khương... (huyện Hòa Vang) bị ngập sâu.

Nhiều nhà dân đang bị lũ ngập sân, hiên nhà... Đặc biệt, lúc 16 giờ chiều 17-8, đã xảy ra một trường hợp em bé 3 tuổi ở khu vực thấp trũng thuộc thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến) bị đuối nước thương tâm do trượt chân ở khu vực nước lũ có dòng chảy phía trước nhà.

Lũ trên sông Yên tại đập dâng An Trạch vẫn duy trì ở mức cao từ rạng sáng 17-10 đến nay. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ trên sông Yên tại đập dâng An Trạch vẫn duy trì ở mức cao từ rạng sáng 17-10 đến nay. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, rạng sáng nay, mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa ở mức 8,78m, dưới báo động (BĐ) 3 là 0,22m; sông Cẩm Lệ tại cầu Cẩm Lệ là 1,82m, dưới BĐ2 là 0,18m. Dự báo trong sáng và trưa nay, lũ trên sông Vu Gia xuống chậm, sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ dao động trên mức BĐ1.

Mực nước trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa ở mức 8,2m, trên mức BĐ2 là 0,2m; sông Cẩm Lệ tại cầu Cẩm Lệ ở mức 1,4m, trên BĐ1 là 0,4m. Vẫn còn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và ngập lụt các khu vực ven sông.

Các sông ở Quảng Bình và Quảng Trị vẫn đang tiếp tục lên, các sông Thừa Thiên Huế xuống chậm. Mực nước trên sông Gianh tại Mai Hóa có khả năng lên mức 6,5m, ở mức BĐ3; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3.90m, trên BĐ3 là 1,2m (dưới lũ lịch sử tháng 9-1979 là 0,01m); sông Hiếu tại Đông Hà là 5,3m, trên BĐ3 là 1,30m (trên lũ lịch sử tháng 10-1983 đến 0,72m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,7m, trên BĐ3 là 1,7m (trên lũ lịch sử tháng 11-1999 là 0,41m); sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,1m, dưới BĐ3 là 0,4m; sông Hương tại Kim Long là 2,4m, trên BĐ2 là 0,4m...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.