Vẫn còn 2.950 nhà dân bị ngập do mưa lớn kéo dài

.

ĐNO – Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố, tính đến 8 giờ ngày 12-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng cơn bão số 6, vẫn còn 2.950 nhà dân bị ngập lụt, gần 3.000 người được sơ tán đến nơi an toàn, có 4 người mất tích, 1 người bị thương. Sau khi nước rút tại một số khu vực, nhiều người dân đã bắt đầu trở về nhà.

Lũ đã tràn qua đường dẫn vào khu vực Đồng Nò, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nước đã tràn qua đường dẫn vào khu vực Đồng Nò, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hiện tại, có 6/11 xã gồm Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến vẫn trong tình trạng ngập sâu với 2.950 nhà dân bị ngập.

Tính đến sáng nay (12-10), có 4 tàu bị nạn gồm tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS, ĐNa 90988-TS. Các lực lượng chức năng đã cứu được 6 thuyền viên của 3 tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu ĐNa 90988-TS.

Theo thống kê, hiện còn 8 tàu với 79 lao động đang hoạt động trên biển, các phương tiện đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh. Ngoài ra, 1 ca nô du lịch (220cv) bị chìm khi đang neo đậu tại bờ sông Cu Đê; 1 tàu đang bị mắc cạn tại vùng biển Nam Ô; 1 tàu bị đứt neo (ĐNa 30177-TS) trôi mắc cạn tại bờ biển Nguyễn Tất Thành (dưới bãi tắm Thanh Khê).

Thôn Tây An, xã Hòa Châu bị ngập do mưa lớn trong nhiều ngày. Ảnh: VĂN HOÀNG
Thôn Tây An, xã Hòa Châu bị ngập do mưa lớn trong nhiều ngày. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tính đến nay, hơn 100 ha rau, màu bị ngập úng (trong đó: quận Liên Chiểu 4ha; quận Ngũ Hành Sơn 15ha; quận Cẩm Lệ 15,65ha; huyện Hòa Vang 65,45ha);1,2ha hoa cúc (huyện Hòa Vang); 10.000 cây hoa cúc đất; 800 cây hoa đồng tiền; 400 chậu sống đời; 100 chậu đu đủ; 300 cây hoa vạn thọ (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); 92.000 chậu hoa cúc Tết (quận Ngũ Hành Sơn: 12.000 chậu; quận Cẩm Lệ: 50.000 chậu; huyện Hòa Vang: 30.000 chậu); 100 chậu hoa hồng (huyện Hòa Vang) bị dập nát. Bên cạnh đó, 0,5 ha cây Atiso ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang cũng bị hư hại.

Ngoài ra, 4 trại nấm rơm bị hư hỏng; 1.200 bịch nấm sò và 7.000 bịch phôi nấm sò bị hư hại; 26 tấn rơm nguyên liệu bị hư; 522 gia súc, gia cầm tại huyện Hòa Vang bị trôi. Tổng diện tích thiệt hại về thủy sản lên đến gần 31 ha, gồm 8,7 ha ao nuôi tôm bị tràn bờ; 22,26 ha diện tích ao nuôi cá bị tràn bờ; 2 lồng bè tại khu vực Mân Quang bị đứt neo, trôi mất,

Tình trạng sạt lở xảy ra ở các tuyến đường: ADB5 tuyến Hòa Liên - Hòa Bắc (50m3); đường bê-tông 90m gần đoạn Cầu Quảng xã Hòa Liên; khu vực cống tuyến đường ĐH 409 đoạn gần Đình Lệ Sơn - Hòa Tiến; đường ĐT 601 tại thôn Quan Nam 3... Một số vị trí đá lăn xuống mặt đường đã được đơn vị quản lý dọn dẹp, bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đề nghị các sở, ngành và các địa phương triển khai dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường để bảo đảm thoát nước, vệ sinh; khắc phục cây xanh bị ngã đổ, sẵn sàng triển khai phương án khắc phục thiệt hại sau mưa lũ... 

 VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.