VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Động lực từ phong trào thi đua quyết thắng

.

Năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã quán triệt sâu sắc, triển khai chặt chẽ, sáng tạo nội dung công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời tổ chức phát động thi đua với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm, đột kích, thi đua chuyên ngành, chuyên đề. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng ý chí và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Đỗ Văn Đông (trái), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố trao thưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 vừa qua.  Ảnh: Hoàng Quỳnh
Đại tá Đỗ Văn Đông (trái), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố trao thưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 vừa qua. Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) BĐBP thành phố cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã phát động các nội dung phong trào thi đua như: Đợt thi đua cao điểm  chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930- 3-2-2020) và mừng xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”; đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020); chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Căn cứ vào các nội dung đó, cấp ủy và chỉ huy các đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch, phân công cán bộ chuẩn bị nội dung, quán triệt rõ mục đích yêu cầu đến từng cán bộ, chiến sĩ và tiến hành tổng kết từ cấp cơ sở. Đơn vị cụm trưởng đôn đốc theo dõi, tổng hợp kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong cụm, tổ chức hội nghị tổng kết bầu chọn điển hình và báo cáo về Bộ Chỉ huy theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Nhờ đó, chất lượng phong trào thi đua quyết thắng ở từng cơ quan, đơn vị và toàn lực lượng BĐBP thành phố có sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Đặc biệt, đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện diễn ra trong năm, qua đó đã tạo được động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Về phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị, Đại tá Nguyễn Hữu Thiều, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố cho biết, trong năm qua, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa BĐBP với các sở, ngành, hội, đoàn thể thành phố. Nổi bật là tham gia tốt công tác phòng, chống Covid- 19, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Nâng bước em đến trường”,  “Hãy làm sạch biển”, hiến máu nhân đạo và tham gia công tác dân vận...

Qua đó, không ngừng củng cố, xây dựng địa bàn biên phòng và thế trận an ninh biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Nguyễn Hữu Thiều cho rằng, qua phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị cho thấy công tác thi đua quyết thắng và phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP thành phố đã bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua, đề ra các giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, tạo sự chuyển biến quan trọng về tổ chức, biên chế.

Công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự ngày càng được nâng cao. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các ngành, đoàn thể xây dựng củng cố thực lực chính trị cơ sở.

Các đơn vị thuộc BĐBP thành phố đã tham gia thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm... Qua đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành đánh giá cao.

Ngày 28-9, tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố có 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được UBND thành phố tặng bằng khen.

HOÀNG QUỲNH

;
;
.
.
.
.
.