Xây dựng quận Thanh Khê xanh - sạch - đẹp

.

Những năm qua, quận Thanh Khê có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng, gìn giữ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, trở thành điểm đến thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quận Thanh Khê) luôn được giữ gìn sạch đẹp. Ảnh: P. C
Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (quận Thanh Khê) luôn được giữ gìn sạch đẹp. Ảnh: P. C

Điểm tập kết rác thải đối diện siêu thị Nguyễn Kim và điểm tập kết rác thải trên tuyến đường Tản Đà (quận Thanh Khê) lâu nay trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường, khiến người dân trong khu vực bức xúc. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri HĐND quận Thanh Khê, người dân sống gần những điểm tập kết rác này liên tục kiến nghị di dời đi nơi khác. Trước bức xúc của người dân, từ đầu năm 2020 đến nay, phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê đã phối hợp cùng Xí nghiệp Môi trường quận (thuộc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng) xử lý dứt điểm hai điểm tập kết rác thải này.

Theo đó, các loại rác thải của người dân hằng ngày được nhân viên Xí nghiệp Môi trường đô thị quận Thanh Khê thu gom theo giờ rồi vận chuyển đến xe rác, đưa đi tiêu hủy theo quy định. Anh Nguyễn Văn Tú (nhà ở đường Tản Đà) vui mừng nói: “Từ ngày nơi đây không còn là điểm tập kết rác, tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường đã giảm hẳn, người dân trong khu vực phấn khởi lắm”.

Theo bà Lê Thị Thành Huyên, Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê, thời gian qua, phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương xóa dứt điểm các điểm tập kết rác ở các khu đất trống, khu vực bãi biển... gây ô nhiễm môi trường và nhếch nhác cảnh quan đô thị. Nhờ đó, tình trạng xả rác thải bừa bãi được hạn chế nhiều.

Ở các tuyến đường trung tâm quận, khu vực công cộng như Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Công viên 29-3..., ngoài các thùng rác của Công ty Môi trường đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê còn lắp đặt hàng loạt thùng rác cảnh quan để người dân và du khách thuận tiện trong việc bỏ rác thải. Không chỉ vậy, đến nay, quận Thanh Khê đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình 42 khu dân cư thân thiện môi trường trên địa bàn; hầu hết người dân ý thức cao trong việc chung tay xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp.

Ông Lê Trung Minh Tân, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Thanh Khê cho biết, sau khi triển khai đề án xây dựng quận Thanh Khê trở thành quận môi trường giai đoạn 2010-2020, hiện nay Phòng Tài nguyên - Môi trường đã tham mưu UBND quận Thanh Khê tiếp tục triển khai thực hiện đề án giai đoạn 2020-2030. Trong đó, chú trọng việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tạo thói quen thường xuyên của người dân trong việc ứng xử với môi trường, không vứt rác thải bừa bãi... góp phần duy trì và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn quận Thanh Khê.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.