Dân vận khéo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

.

“Dân vận khéo” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố, với những nội dung, hình thức đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tăng cường, gắn kết nghĩa tình quân dân.
 

Lực lượng vũ trang thành phố tham gia khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: Đ.N
Lực lượng vũ trang thành phố tham gia khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: Đ.N

Đại tá Lê Văn Chín, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố chia sẻ, trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo công tác vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc…; đồng thời, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác dân vận, như mô hình: “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,  “LLVT thành phố vì người nghèo”, mô hình “Nuôi heo đất vì người nghèo” và “Hũ gạo vì người nghèo”… LLVT thành phố đã vận động 1,5 tỷ đồng và 75,261 tấn gạo để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Trao tặng phương tiện sinh kế, con vật nuôi cho 42 hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây mới 10 căn nhà và sửa chữa 30 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tặng 976 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các quỹ từ thiện, nạn nhân chất độc da cam…

Bên cạnh đó, LLVT thành phố đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2016 đến nay, LLVT thành phố đã tham gia giúp xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam và các xã của huyện Hòa Vang nâng cấp, xây mới hơn 31,6 km đường giao thông nông thôn với 30.275 ngày công lao động; hỗ trợ lắp đặt 4 hệ thống đường điện chiếu sáng nông thôn, xây dựng 100 công trình vệ sinh với tổng số tiền 460 triệu đồng. LLVT thành phố hỗ trợ sửa chữa, xây mới 51 nhà với kinh phí hơn 2 tỷ đồng cho cán bộ kháng chiến nghỉ hưu, gia đình liệt sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc LLVT thành phố có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. LLVT thành phố đã đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo,” “Phòng chống thiên tai”,... hơn 1,5 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết với gần 800 suất quà, kinh phí hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, LLVT thành phố đã huy động gần 7.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, diệt lăng quăng... góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại tá Lê Văn Chín cho biết, khi Covid-19 bùng phát, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Theo đó, Bộ CHQS thành phố thành lập hai khu cách ly y tế, gồm: Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thuộc Trung đoàn BB971 để tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam ở các nước và vùng có dịch về nước.

Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 9-2020, đã tiếp nhận, cách ly 7 đợt, với tổng số 2.338 công dân. Đặc biệt, vào cuối tháng 7-2020, thành phố Đà Nẵng phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và tình hình dịch diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, gồm 27 thành viên. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bộ CHQS thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an và các ban, ngành, đoàn thể triển khai 8 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố, góp phần chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19. Mới đây nhất, ngay sau khi bão số 9 đi qua, từ ngày 29-10 đến 3-11, mỗi ngày LLVT thành phố đã cử hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân dựng lại nhà bị tốc mái, dọn dẹp vệ sinh, cây xanh ngã, đổ trên đường phố và giúp các trường học sớm khắc phục hậu quả do bão để đón học sinh trở lại trường.

Có thể nói, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của LLVT thành phố đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích