Đổi mới phong trào nông dân ở Hòa Khánh Bắc

.

Lấy chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong các phong trào nông dân” theo tinh thần “3 đột phá” của Hội Nông dân thành phố, trong hai năm 2019-2020, Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc Phan Văn Đại (trái) thăm trại nấm của gia đình ông Phan Lợi. Ảnh: PHẠM BÌNH
Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc Phan Văn Đại (trái) thăm trại nấm của gia đình ông Phan Lợi. Ảnh: PHẠM BÌNH

Theo đó, tinh thần “3 đột phá” là nội dung quan trọng trong các đề án: “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2018-2023”; “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới từ năm 2019-2023” và “Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018-2023” của Hội Nông dân thành phố. Dựa trên sự chỉ đạo này, Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, để thực hiện hiệu quả 3 đề án trên, ngay từ đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân phường đã tổ chức phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, 26 chi hội nông dân đã ký kết giao ước thi đua năm 2019, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động Hội Nông dân. Theo ông Trương Quang Minh, với địa bàn rộng, nông dân phường Hòa Khánh Bắc lựa chọn khá nhiều mô hình sản xuất để phát triển kinh tế gia đình như trồng rừng, trồng hoa lan, nuôi ba ba, trồng nấm…

Đơn cử, từng tham gia lớp tập huấn trồng nấm rơm do Hội Nông dân quận Liên Chiểu tổ chức, ông Phan Lợi (tổ 58 phường Hòa Khánh Bắc) đã phát triển mô hình trồng nấm với sản lượng trung bình gần 100kg/ngày. Trong khi đó, ông Trần Viên (tổ 43 phường Hòa Khánh Bắc) chọn mô hình nuôi ba ba để phát triển kinh tế.

Ông Viên cho biết, thời gian đầu, ông tận dụng hồ nuôi cá sẵn có thả 300 con ba ba giống, sau đó mở rộng diện tích mặt nước lên trên 200m2, đầu tư hệ thống thoát nước, tạo bãi để ba ba bò lên bờ phơi nắng, đẻ trứng. Hiện nay, giá thị trường của ba ba trên dưới 500.000 đồng/kg. Ông Viên nói sẽ tiếp tục theo đuổi mô hình nuôi ba ba thịt và ba ba giống; đồng thời mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện về vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ để hỗ trợ việc nuôi trồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền với gần 600 lượt hội viên nông dân tham gia. Nổi bật là các buổi tọa đàm theo chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động, tập hợp hội viên, phát triển Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ hội. Đây cũng là dịp để cán bộ Hội chia sẻ khó khăn trong xây dựng phong trào nông dân, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động và cùng nhau tìm giải pháp khắc phục.

Theo ông Trương Quang Minh, một trong những giải pháp quan trọng để tập hợp, thu hút hội viên nông dân là tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng; chủ động thành lập các nhóm ngành nghề hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; thành lập CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, CLB Giúp đỡ nông dân nghèo. Đồng thời, Hội Nông dân phường mạnh dạn tín chấp các nguồn vốn vay ưu đãi hơn 20 tỷ đồng, giúp nông dân phát triển kinh tế; vận động trao tặng hơn 40 suất quà trị giá hơn 12 triệu đồng cho hội viên bị ảnh hưởng do Covid-19 và học sinh là con em hội viên nghèo trước thềm năm học 2020-2021. Chính những nghĩa cử này đã nâng cao chất lượng tổ chức Hội và công tác vận động, tập hợp hội viên, phát triển Hội vững mạnh toàn diện.

Trong năm 2020, tại phường Hòa Khánh Bắc có 80 người làm đơn tình nguyện tham gia Hội Nông dân, nâng tổng số hội viên nông dân sinh hoạt trong 25 chi hội lên 777 người. Đây được xem là điểm sáng trong phong trào nông dân tại địa phương này. Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Khánh Bắc cho biết, thời gian tới, Hội Nông dân phường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường đối thoại để nắm bắt tình hình tư tưởng của nông dân, giảm những hoạt động mang tính hình thức, hướng đến các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao tay nghề, tìm kiếm đầu ra, hỗ trợ người nông dân vươn lên ổn định cuộc sống.

PHẠM BÌNH - HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.