Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Đoàn Thanh niên quận Sơn Trà tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ như giao lưu, hành quân về nguồn, đưa thanh niên đến tham quan các di tích, khu căn cứ cách mạng...                 

Lễ Báo công dâng Bác kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên quận Sơn Trà phối hợp tổ chức.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Lễ Báo công dâng Bác kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên quận Sơn Trà phối hợp tổ chức. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Mới đây, trong chuyến về nguồn tại Thành cổ Quảng Trị, các đoàn viên thanh niên quận Sơn Trà cùng lặng đi trước những kỷ vật, câu chuyện về một thời chiến tranh khốc liệt. Trong đó, câu chuyện của Thượng tá Lương Hữu Khanh (phường Mân Thái) càng làm các bạn trẻ xúc động. Người CCB trực tiếp tham gia trận đánh tại Thành cổ năm xưa kể lại: Dưới làn bom đạn quân thù, đơn vị ông cùng nhiều đơn vị khác kiên cường chiến đấu giữ Thành cổ suốt 81 ngày đêm (từ ngày 28-6 đến 16 - 9 - 1972), nhiều đồng chí đã hy sinh. Đoàn viên Trần Hoàng Hải (phường Phước Mỹ) xúc động nói: “Nhìn thấy các kỷ vật và nghe nhân chứng lịch sử kể lại cuộc chiến đấu giữ Thành cổ, em càng thấu hiểu sâu sắc về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để có cuộc sống thanh bình, no ấm hôm nay, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước…”.

Những năm qua, vào những ngày lễ trọng đại của đất nước như kỷ niệm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29-3; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4; kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5..., Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên quận Sơn Trà tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tọa đàm, kể chuyện, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, văn nghệ, hội thi, hội diễn, báo công dâng Bác... đưa nội dung tuyên truyền đi vào lòng lớp trẻ một cách tự nhiên, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ đó, những câu chuyện về một thời hoa lửa, những chiến công oanh liệt, những hy sinh cao cả được tái hiện sống động, tạo sức lan tỏa, thắp sáng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Chuyện kể của những nhân chứng lịch sử gây xúc động sâu sắc cho các tầng lớp thanh niên. Nhiều thắc mắc, băn khoăn của người trẻ về sức mạnh của quân ta để đến được ngày chiến thắng được các nhân chứng giải thích cặn kẽ, đầy cảm hứng. Đại tá Đỗ Thanh Hùng (phường Mân Thái), nguyên cán bộ Trung đoàn 57, Đại đoàn 304 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết: “Thế hệ chúng tôi gia nhập Vệ quốc đoàn với lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, luôn hừng hực ý chí xả thân đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập tự do. Đó là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giờ đây, tuổi cao sức yếu nhưng tôi vẫn thường xuyên đọc báo nghe đài, theo dõi tình hình hình trong nước và quốc tế, cập nhật thông tin thời sự, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”, ông Hùng nhấn mạnh. Cùng quan điểm, CCB Ngô Kim Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Sơn Trà chia sẻ tinh thần: “Đạp 50 cân xuống đất, hất 70 ký sang bên, vì chiến trường mang lên 1 tạ” của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam mà chính ông đã nhiều năm trải nghiệm khi công tác tại Tổng đội Thanh niên xung phong Quảng Đà. Nay đã 71 tuổi, ông Tuấn vẫn đọc sách báo, sử dụng thành thạo vi tính, không ngừng cập nhật tình hình thời sự, từ đó giúp cho bài giảng của mình thêm sinh động, mới mẻ với lứa tuổi thanh, thiếu niên...

Nói về cách làm mới trong công tác giáo dục truyền thống ở quận Sơn Trà, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huỳnh Minh Chức nhấn mạnh: Bằng việc đưa thanh niên đến tham quan các di tích cách mạng, nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những chiến công, kỳ tích trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước, Hội CCB và Quận Đoàn Sơn Trà đã bồi dưỡng nhận thức cho thế hệ trẻ bằng những điều tuổi trẻ tự cảm nhận. Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thanh, thiếu niên thông qua người thật việc thật, qua hình tượng nghệ thuật và các chuyện kể của thế hệ đi trước có tác dụng tiếp lửa truyền thống cho thế hệ sau, làm cho lớp trẻ cảm thấy tự hào về quê hương, đất nước, đồng thời tăng thêm ý chí phấn đấu kế tục cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.