Giúp phụ nữ vượt qua khó khăn

.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, giúp nhau vượt qua khó khăn, những năm qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả nhằm gây quỹ tương trợ, hỗ trợ những hội viên khó khăn, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 (bìa trái) đang quyên góp kinh phí để “nuôi heo đất” giúp đỡ hội viên khó khăn. Ảnh: L.P
Bà Nguyễn Thị Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 (bìa trái) đang quyên góp kinh phí để “nuôi heo đất” giúp đỡ hội viên khó khăn. Ảnh: L.P

Từ khi phong trào thu gom, phân loại rác thải tại nguồn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố triển khai thực hiện, nhiều chi hội phụ nữ trên địa bàn phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã vận động hội viên, nhân dân thực hiện thu gom, phân loại rác thải để gây quỹ cho hoạt động an sinh xã hội. Điển hình, tại Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4 (phường Thọ Quang) có 100% hội viên tích cực tham gia mô hình này.

Theo chị Phan Thị Hoa, Chi hội trưởng Phụ nữ Thành Vinh 4, thời gian đầu, chị Hoa cùng ban cán sự chi hội thường xuyên đi đến từng nhà hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác ngay tại nhà. Theo đó, với những loại rác tài nguyên có thể tái chế như: chai, lọ bằng nhựa, thủy tinh; các loại giấy báo, thùng các-tông…, các chị tận dụng bán, tăng thu nhập cho gia đình hoặc hỗ trợ cho chi hội để bán gây quỹ. Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4 còn lập nhóm tái sản xuất gồm 5 thành viên. Hằng tuần, sau khi thu gom rác, các chị chọn ra các chai, lọ nhựa, thùng các-tông còn mới để tái chế thành các sản phẩm là lọ đựng bút, giỏ hoa đẹp mắt và thân thiện với môi trường. Sản phẩm làm ra các chị gửi bán tại 2 hiệu sách trên địa bàn với giá từ 15.000 - 20.000 đồng/sản phẩm. Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm được sung vào quỹ an sinh của chi hội.

Bên cạnh đó, chi hội cũng vận động các hội viên tham gia trồng và chăm sóc vườn rau xanh trong khu dân cư (KDC) để có nguồn rau sạch dùng trong gia đình và bán gây quỹ. Từ các mô hình trên, hằng tháng, Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4 góp vào “Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo” số tiền hơn 2 triệu đồng. Với số tiền thu được, chi hội đã kịp thời giúp đỡ nhiều hoàn cảnh phụ nữ khó khăn như hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Núi (trú KDC Thành Vinh) số tiền 7,2 triệu đồng mua máy may để may, sửa quần áo kiếm thu nhập. Hay chị Nguyễn Thị Hồng Vân là mẹ đơn thân, bị tai nạn mất sức lao động được chi hội hỗ trợ 8 triệu đồng để đóng tủ bán bánh mì. Chi hội đã hỗ trợ chị Nguyễn Thị Mai sửa lại ki-ốt bán tạp hóa bị bão số 9 làm hư hại.

Tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), Hội LHPN phường đã thực hiện phương châm “3 biết, 3 hỗ trợ” (biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của 100% hội viên) để hỗ trợ vốn, hỗ trợ phương tiện sinh kế và hỗ trợ kiến thức cho hội viên có nhu cầu. Bà Nguyễn Thị Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Trung Nghĩa 3 (phường Hòa Minh) cho biết, từ thực tế nhu cầu của hội viên, chi hội đã chủ động tìm nguồn lực và đề xuất các giải pháp để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động thu gom rác thải phế liệu, trồng rau sạch bán gây quỹ và phong trào nuôi heo đất…, mỗi năm, chi hội hỗ trợ hàng chục triệu đồng giúp các hội viên khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở. Chi hội đã hỗ trợ chị Lưu Thị Sim, chị Nguyễn Thị Tòng mỗi chị 10 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà xuống cấp nặng. Bên cạnh đó, chi hội còn thực hiện hiệu quả mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, hỗ trợ vốn giúp các chị Nguyễn Thị Lan (trú tổ 17), Huỳnh Thị Chính (trú tổ 14)… buôn bán, làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ năm 2015, chi hội vận động cán bộ, hội viên thành lập quỹ góp vốn quay vòng.

Mỗi hội viên trong chi hội cho vay từ 1-3 triệu đồng không lấy lãi để lập quỹ nhằm tạo điều kiện cho các hội viên khó khăn vay vốn để làm kinh tế. Mặt khác, hội viên nào có nhu cầu vay vốn lớn để kinh doanh, buôn bán, chi hội giới thiệu để hội viên được vay vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính đến nay, chi hội có 80 lượt hội viên vay vốn với tổng số dư nợ gần 3 tỷ đồng. Số vốn vay được các chị sử dụng hiệu quả giúp phát triển kinh tế gia đình; đồng thời trả lãi đúng hẹn, không có tình trạng chây ì, nợ quá hạn.

Chủ tịch Hội LHPN quận Liên Chiểu Lê Thị Hằng đánh giá, các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các chi hội phụ nữ mang nhiều ý nghĩa, giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có động lực, tinh thần để vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích