Hiệu quả từ mô hình tuần tra đêm 8394

.

Công tác phối hợp giữa lực lượng công an, dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, dân phòng của mô hình tổ tuần tra đêm 8394 tại địa bàn quận Thanh Khê ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ tuần tra 8394 quận Thanh Khê ra quân kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mỗi đêm. 			                    Ảnh: XUÂN DŨNG
Tổ tuần tra 8394 quận Thanh Khê ra quân kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mỗi đêm. Ảnh: XUÂN DŨNG

Hằng đêm, từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, lực lượng phối hợp tuần tra đêm 8394 của 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê chia làm 2 ca, mỗi ca 4 giờ, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn.

Trong mỗi ca trực, tổ tuần tra các phường sẽ phân bổ lực lượng gồm 2 công an phường, 2 dân quân thường trực và 2 bảo vệ dân phố, dân phòng thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình tuần tra, lực lượng 8394 các địa phương chú trọng đến các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, các khu dân cư thường xảy ra tình trạng trộm cắp, sử dụng ma túy, tụ tập gây rối. Đến nay, hình ảnh của lực lượng 8394 đã quá quen thuộc với người dân các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quang (phường Thạc Gián) cho biết, lực lượng 8394 phường Thạc Gián luôn tích cực, chủ động tuần tra đêm, qua đó kịp thời xử lý nhiều tình huống, giữ ổn định an ninh địa bàn. “Từ khi có tổ tuần tra 8394 hoạt động, tình trạng trộm cắp tài sản tại khu dân cư giảm đáng kể, người dân chúng tôi rất yên tâm”, ông Quang chia sẻ.

Điển hình như vụ việc diễn ra vào tối 19-1 tại kiệt 72 đường Hàm Nghi, tổ tuần tra đêm phường Thạc Gián đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng H.T.N (SN 1998, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận mua ma túy về để sử dụng. Công an phường Thạc Gián tiến hành bắt giữ đối tượng, lập hồ sơ ban đầu. Một vụ việc khác xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 15-4, tổ tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông phát hiện đối tượng N.N.T (SN 2001, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) điều khiển mô-tô BKS 43Y1-5107 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ nên tổ mời về cơ quan làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã trộm chiếc xe này tại địa bàn xã Hòa Nhơn vào ngày 12-4. Đồng thời, bằng phương pháp thử test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng dương tính với ma túy. Thành tích của tổ tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông trong vụ việc trên đã được Giám đốc Công an thành phố tuyên dương, khen thưởng.

Anh Phạm Văn Ba, Phó ban Bảo vệ dân phố phường Thanh Khê Đông (thành viên tổ tuần tra 8394 phường) cho biết, đa số các đối tượng phạm pháp hoạt động vào ban đêm thường rất manh động, quyết liệt chống trả để bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ được tập huấn hằng năm, các thành viên tổ 8394 đều bình tĩnh xử lý, không để các đối tượng tẩu thoát hoặc tẩu tán tang vật phạm tội. Trong ca trực, các thành viên tổ được trang bị đầy đủ áo giáp, đèn pin, bình xịt hơi cay để sử dụng trong tình huống cần thiết. “Mặc dù thời gian làm việc về đêm có đặc thù, vất vả riêng nhưng anh em tổ tuần tra đêm luôn quyết tâm, cố gắng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự địa bàn được phân công”, anh Phạm Văn Ba chia sẻ.

Trong năm 2020, lực lượng công an 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê đã tổ chức 6.220 lượt tuần tra với hơn 37.000 lượt người tham gia. Lực lượng tuần tra 8394 có mặt thường xuyên tại các địa bàn, khu dân cư, kịp thời phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 đối tượng tàng trữ và 32 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 1 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ...

Ngoài ra, nhắc nhở 275 trường hợp ngủ quên không đóng cửa; 609 trường hợp để xe khuất tầm nhìn, không có người trông coi; giải tán 1.377 trường hợp tụ tập, uống rượu, bia khuya gây ồn ào; ngăn chặn, giải quyết 279 vụ mâu thuẫn đánh nhau gây rối trật tự công cộng; 233 vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình; bảo vệ hiện trường 129 vụ va chạm giao thông; tạm giữ 45 xe máy vô chủ.

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, tùy vào tình hình từng địa bàn, Công an quận giao trách nhiệm cho Trưởng Công an các phường tham mưu với lãnh đạo phường xây dựng kế hoạch tuần tra phù hợp tình hình thực tế địa phương; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm đủ thành phần và đủ số lượng lực lượng tổ theo quy định.

Trong năm 2020, việc triển khai tổ 8394 được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, duy trì tốt, chủ động xây dựng phương án và thời gian tuần tra. Qua đó, đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh để người dân yên tâm sinh sống và làm ăn.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.