Lãnh đạo thành phố chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

.

ĐNO - Sáng 30-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2020) và 100 năm ngày sinh của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Cayxon Phomvihan (13-12-1920 - 13-12-2020).

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh đã tiếp đoàn thân mật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái) thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đến Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ và nhân dân Lào đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong 45 năm qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào như hiện nay sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt trên mọi mặt. Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực trong việc thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ, kết nối để mối quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào ngày càng gắn bó.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh cảm ơn lãnh đạo thành phố đã đến chúc mừng nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Lào trong thời gian chiến tranh cũng như thời bình.

Theo Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh, trong năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, Chính phủ và nhân dân Lào gặp không ít khó khăn. Trong tình hình đó, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ, trao tặng số lượng lớn khẩu trang, vật tư, thiết bị y tế giúp Chính phủ và nhân dân Lào phòng, chống dịch hiệu quả. Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh cũng gửi lời chia sẻ đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai vừa qua; mong các địa phương sớm vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.