Lũ vẫn đang ngập sâu nhiều thôn, hồ thủy điện tiếp tục xả lũ

.

ĐNO - Lúc 5 giờ sáng 13-11, nhiều khu vực tại các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Châu (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) vẫn còn bị ngập lũ do lũ trên sông Yên chỉ rút 30cm so với tối 12-11, nhưng có khả năng lũ lên lại do các hồ thủy điện lại được yêu cầu xả lũ để hạ thấp mực nước trong hồ.

Đến sáng 13-11, tại nhiều khu vực của xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) vẫn còn bị ngập lũ, nhưng đối diện nguy cơ lũ lên lại vào vì các hồ thủy điện xả lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đến sáng 13-11, tại nhiều khu vực của xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) vẫn còn bị ngập lũ, nhưng đối diện nguy cơ lũ lên lại vào vì các hồ thủy điện xả lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, lúc 4 giờ sáng 13-11, sau khi lũ trên sông Vu Gia hạ xuống mức 7,9m (lúc 3 giờ sáng), thấp hơn mức báo động (BĐ) 2 là 0,1m, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2 từ 5 giờ sáng 13-11.

Theo đó, hồ thủy điện A Vương xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng  cao hơn lưu lượng lũ về hồ từ 100-200m3/s để hạ thấp mực nước hồ từ 377,15m về mức 376m trước 5 giờ ngày 14-11. Hồ thủy điện Sông Bung 4 xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng  cao hơn lưu lượng lũ về hồ từ 500-600m3/s để hạ thấp mực nước hồ từ 222,41m về mức 217,5m trước 17 giờ ngày 14-11. Hồ thủy điện Sông Bung 2 xả lũ về sông Vu Gia với lưu lượng  cao hơn lưu lượng lũ về hồ từ 50-100m3/s để hạ thấp mực nước hồ từ 601,4m về mức 600m trước 5 giờ ngày 14-11.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ hồ vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Ngay trong sáng sớm 13-11, sau khi nhận được văn bản của tỉnh Quảng Nam Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi các quận, huyện thông báo về việc vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện về mực nước cao nhất trước lũ và đề nghị các địa phương triển khai các công tác ứng phó với lũ lụt.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc, 116 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 15-20km/giờ. Đến 4 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Trong từ 24-48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20km/giờ. Đến 4 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Trong từ 48-72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.