Mặt trận phải khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị

.

Ngày 11-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Tham dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo.				       Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả dân tộc và mỗi người dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị hội thảo thảo luận làm sâu sắc hơn một số nội dung.

Theo đó, trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế và truyền thống 90 năm rất đỗi tự hào, vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời từ thực tiễn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, đặc biệt cần xác định rõ nguyên nhân, phân tích rõ vì sao nhiều hạn chế, bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới công tác Mặt trận nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn. Hội thảo cũng cần làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu phát biểu tham luận, cho biết bên cạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, những năm qua, Mặt trận các cấp thành phố còn làm tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét. Mặt trận các cấp thực hiện giám sát hiệu quả các nội dung quan trọng, kịp thời phát hiện sai phạm và đề nghị xử lý.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng thường xuyên tổ chức hội nghị phản biện, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, các công trình, dự án lớn, quan trọng của thành phố. Qua đó, tiếp thu và đề nghị thành phố xem xét giải quyết thấu đáo, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt; đồng thời nhằm tôn vinh và tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ Mặt trận, cựu chiến binh, chiến sĩ, nhân sĩ, trí thức... đã vì nước, vì dân, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 90 năm qua.

Đây là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng; khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố MTTQ Việt Nam. Qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.        

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.