Nhiều hộ gia đình ở xã Hòa Tiến vẫn còn ngập trong nước lũ

.

ĐNO - Tính đến sáng 13-11, mực nước lũ tại một số xã ở huyện Hòa Vang đã rút dần. Hiện nay, tình hình ngập lụt chỉ còn diễn ra ở một số thôn trũng, thấp trên địa bàn, đặc biệt là thôn La Bông và Lệ Sơn 2 thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Thôn La Bông (xã Hòa Tiến) vẫn còn bị ngập trong nước. Ảnh: VĂN HOÀNG
Thôn La Bông (xã Hòa Tiến) vẫn còn bị ngập trong nước. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ghi nhận tại thôn La Bông, hơn 700 hộ dân vẫn còn bị ảnh hưởng do bị ngập trong nước. Được biết, so với những ngày trước, mực nước lũ tại đây đang rút dần, tuy nhiên vẫn còn cao khoảng 50cm. Một số hộ dân sơ tán đã trở về để dọn dẹp nhà cửa. Theo ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), tính nên nay, trên địa bàn xã chỉ còn 2 thôn La Bông và Lệ Sơn 2 bị ngập. Nước lũ tại các thôn An Trạch, Cẩm Nê, Nam Sơn, Lệ Sơn Nam đã rút hoàn toàn.

Theo trưởng thôn La Bông Nguyễn Trường, từ tháng 10 đến nay, toàn thôn đã bị ngập lụt đến 7 lần khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, phải sử dụng thuyền, bè để đi lại. Mặc khác, mỗi lần xảy ra lũ lụt, nguồn nước sạch bị thiếu thốn, điện bị cắt khiến người dân không cập nhật thông tin kịp thời.

Trở về nhà sau sơ tán, anh Phạm Văn Mân, trú tổ 5, thôn La Bông cho biết, trong 2 tháng nay, gia đình anh đã dọn dẹp bùn non đọng lại sau lũ đến 5 lần. “Toàn bộ vật dụng trong nhà đều được kê lên cao, chưa dời xuống do lũ lên liên tục. Khu vực này liên tiếp bị ngập khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn”, anh Mân cho hay.

Ông Nguyễn Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho hay, mực nước lũ tại các xã trên địa bàn huyện đã rút nhiều. Tính đến nay, chỉ còn các thôn trũng thấp trên địa bàn các xã còn bị ngập.

Một số hình ảnh tình hình ngập lũ trong chiều 13-11:

Con đường nối giữa các thôn bị nước tràn qua, chảy xiết, gây mất an toàn cho người dân khi đi lại. Ảnh: VĂN HOÀNG
Con đường nối giữa các thôn bị nước tràn qua, chảy xiết, gây mất an toàn cho người dân khi đi lại. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân sử dụng ghe để di chuyển, đi lại. TRONG ẢNH: Người dân tại thôn La Bông dùng ghe để đưa con đi học. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Người dân sử dụng ghe để di chuyển, đi lại. Trong ảnh: Người dân tại thôn La Bông dùng ghe để đưa con đi học. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Chiếc bè tự sáng tạo của một người dân trong vùng lũ. Ảnh: MAI QUẾ
Chiếc bè tự sáng tạo của một người dân trong vùng lũ. Ảnh: MAI QUẾ
Bên trong một xưởng sản xuất tại thôn La Bông trong những ngày bị ngập nước. TRONG ẢNH: Những chiếc máy may được treo lên cao để hạn chế hư hỏng. Ảnh: MAI QUẾ.
Bên trong một xưởng sản xuất tại thôn La Bông trong những ngày bị ngập nước. Trong ảnh: Những chiếc máy may được treo lên cao để hạn chế hư hỏng. Ảnh: MAI QUẾ.
Nước lũ khiến lúa, thóc của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (tổ 4, thôn La Bông) bị hư hỏng. Ảnh: MAI QUẾ.
Nước lũ khiến lúa, thóc của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (tổ 4, thôn La Bông) bị hư hỏng. Ảnh: MAI QUẾ.
Hiện mức nước ngập đang rút dần, một số người dân đã trở lại dọn dẹp, dội rửa nhà cửa. Ảnh:VĂN HOÀNG
Hiện mức nước ngập đang rút dần, một số người dân đã trở lại dọn dẹp, dội rửa nhà cửa. Ảnh: VĂN HOÀNG

  VĂN HOÀNG - MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.