Nỗ lực giúp hội viên nghèo

.

Vận động toàn Hội đóng góp, bán vé số gây quỹ, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, xây dựng quỹ tín dụng giúp phụ nữ nghèo làm các mô hình kinh doanh nhỏ... là những cách làm thường xuyên và đạt hiệu quả cao của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Thanh Khê.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chính Gián (quận Thanh Khê) hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hội viên nghèo từ nguồn vận động. 	             Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chính Gián (quận Thanh Khê) hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hội viên nghèo từ nguồn vận động. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Thời gian qua, Hội LHPN quận Thanh Khê vận động cán bộ, hội viên toàn quận tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ từ 10.000 đồng/người trở lên để xây dựng Quỹ tín dụng nhỏ giúp các hội viên còn khó khăn. Số tiền ít, dễ thực hiện nhưng toàn quận với gần 20.000 hội viên đã ủng hộ tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Đồng thời, Hội tổ chức chương trình “Vé số nghĩa tình”, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua đó bổ sung vào Quỹ tín dụng nhỏ hơn 160 triệu đồng. Thường trực Quận Hội còn tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều hình thức vận động, Quỹ Tín dụng nhỏ của Hội LHPN quận Thanh Khê hiện đạt trên 700 triệu đồng.

Từ đó, Hội tổ chức cho các hội viên khó khăn mượn vốn sản xuất, kinh doanh nhỏ, chỉ thanh toán 0,5%/năm để bù trượt giá, bảo tồn nguồn quỹ. Đến nay, Hội đã giải quyết cho hơn 320 lượt người mượn, với số tiền quay vòng trên 2,5 tỷ đồng. Để luân phiên cho nhiều người mượn, Hội quy định thời hạn mượn vốn trong vòng 2 năm với mức tối đa 15 triệu đồng/người. Chủ tịch Hội LHPN quận Lê Thị Thu Huệ cho biết, từng trường hợp được mượn vốn đều có sự xét chọn công khai, chặt chẽ từ chi hội trở lên theo phương châm dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng.

Sau khi cho mượn vốn, các cán bộ Hội theo dõi, hướng dẫn chị em sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Nhiều năm qua, toàn Hội không xảy ra hiện tượng xâm tiêu Quỹ Tín dụng nhỏ. Đơn cử như chị Trương Thị Hiền (Hội Phụ nữ chợ Siêu thị) mượn 15 triệu đồng để mở rộng mặt hàng kinh doanh, qua đó, nâng cao thu nhập, đến năm 2019 được xét ra khỏi danh sách hộ phụ nữ khó khăn. Trong khi đó, chị Lê Thị Em (phường Thanh Khê Tây) vay 15 triệu đồng để mua thêm phương tiện gia công đồ may mặc, tạo điều kiện cho gia đình chị Em vượt qua khó khăn...

Hằng năm, Hội LHPN quận Khanh Khê tổ chức nhiều hoạt động giúp hội viên nghèo đạt hiệu quả cao. Các mô hình “Quầy hàng miễn phí”, “Suất ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tiết kiệm” thường xuyên được duy trì trong toàn Quận Hội. Đồng thời, Hội LHPN các phường cũng có nhiều mô hình hay giúp hội viên nghèo như mô hình “Buổi chiều yêu thương” của Hội Phụ nữ phường Chính Gián, mô hình “Phiên chợ 0 đồng” của chị em phường Thạc Gián...

Theo Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê, giai đoạn 2015-2020, Hội LHPN quận Thanh Khê đã vận động hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà, trao tặng phương tiện sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế, gạo, quà, sổ tiết kiệm cho hơn 6.000 lượt hộ nghèo.

Mặt khác, với mô hình “3 biết, 3 hỗ trợ” (biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên, biết nhu cầu hội viên/hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ kiến thức, hỗ trợ kỹ năng), các cấp Hội Phụ nữ trong toàn quận đã giúp đỡ hơn 200 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Trong đó, bà Nguyễn Thị Dò (phường Chính Gián) được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết và được tặng nhiều vật dụng gia đình. Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn quận Thanh Khê đã vận động hàng trăm tấm lòng nhân ái chung tay góp sức hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo. “Đầu năm học 2020-2021, toàn Hội đã hỗ trợ 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng”, chị Lê Thị Thu Huệ nhấn mạnh.

Nói về hiệu quả giúp hội viên nghèo ở Thanh Khê, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương khẳng định, với những cách làm năng động, sáng tạo, sát thực tế, Hội LHPN quận Thanh Khê đã trở thành đơn vị tiêu biểu trên lĩnh vực hỗ trợ hội viên vượt khó thoát nghèo bền vững, cần được tuyên truyền nhân rộng.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.