Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

.

ĐNO - Sáng 12-11, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020) do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) tổ chức.

-	Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban (thứ 4 từ trái sang) trao tặng quà cho cho các gia đình khó khăn tại ngày hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban (thứ 4, từ trái sang) trao tặng quà cho cho các gia đình khó khăn tại ngày hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung đã có nhiều cố gắng nâng cao vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội; tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, luôn tự hào về thành phố của mình và sẵn sàng tham gia, đồng hành thực hiện những chủ trương, chính sách của thành phố, góp phần xây dựng, phát triển Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao tặng quà cho các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao tặng quà cho các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

“MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung đã tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp, vận động nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

-	Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) thân mật nói chuyện cùng các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) thân mật nói chuyện cùng các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng trong thời gian đến, Đảng bô, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Thành phố đang bước sang một giai đoạn mới với những nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống cách mạng và tinh thần yêu quê hương, đất nước, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường và toàn thể nhân dân phường Khuê Trung sẽ đoàn kết một lòng, đem tất cả tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục xây dựng thành phố, quận Cẩm Lệ và phường ngày càng giàu mạnh, phát triển hơn”.

Nhân dịp này, Phó Truởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban tặng quà cho ngày hội và tặng 50 suất quà cho các gia đình khó khăn; đại diện Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 5 cá nhân tiêu biểu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho 10 cá nhân, gia đình tiêu biểu. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận; khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2015-2020.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang. Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sỹ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong những ngày đầu kháng Pháp (1858 – 1860). 

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.