Thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

.

ĐNO - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, trong 2 ngày 11 và 12-11, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông thành phố do Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố, kiêm Phó trưởng ban Ban An toàn giao thông thành phố và Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hữu Cường làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố trao quà cho gia đình nạn nhân ở quận Hải Châu. Ảnh: THÀNH LÂN
Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ hai, từ trái sang) thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân ở quận Hải Châu. Ảnh: THÀNH LÂN

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tại 11 gia đình ở phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu); phường Thọ Quang, phường Mân Thái (quận Sơn Trà); phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn); phường Xuân Hà (quận Thanh Khê); phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu); xã Hoà Khương, xã Hoà Phú (huyện Hoà Vang).

Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hữu Cường (người áo khoác đen)  thắp hương cho gia đinhg nạn nhân ở quận Thanh Khê. Ảnh: THÀNH LÂN
Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hữu Cường (người áo khoác đen, hàng đầu) thắp hương cho gia đinhg nạn nhân ở quận Thanh Khê. Ảnh: THÀNH LÂN

Đây là những hộ gia đình có nạn nhân các vụ tai nạn giao thông và có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn.

Tại những nơi đến thăm, Đại tá Lê Quốc Dân và Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hữu Cường đã chia sẻ với nỗi đau mất mát của các gia đình và mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, đau thương để vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời vận động gia đình, người thân, cùng bà con trong tổ dân phố nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Đoàn cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Dịp này, Đoàn đã trao tặng 11 phần quà cho các gia đình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.