Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung công tác tư tưởng, lý luận trước yêu cầu mới

.

Ngày 20-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy về kết quả công tác tuyên giáo năm 2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc.  Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong năm 2020, đơn vị đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm do Thường trực Thành ủy giao, đó là: Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020 và đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; tham mưu Thường trực Thành ủy hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy biên soạn văn kiện đại hội; xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu dư luận xã hội và công tác đấu tranh, gỡ bỏ, triệt phá thông tin xấu độc trên mạng xã hội; xử lý, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nổi cộm trên địa bàn thành phố...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong năm 2020. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy khẩn trương tham mưu kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; tập trung rà soát, tổng kết việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và tham mưu 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, lưu ý bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và những năm tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung công tác tư tưởng, lý luận trước yêu cầu mới, nhằm nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu và tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhất là trong đổi mới phương thức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Thành ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chuyên đề năm 2021 ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình mới, thực chất…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong công tác thông tin, định hướng dư luận và tham mưu đề xuất hướng giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tăng cường phối hợp, bám sát thực tiễn, địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm để nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời tổng hợp, nhận định, dự báo, đề xuất giải pháp để tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc trong xã hội ngay từ cơ sở. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu kiện toàn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) gắn với tăng cường công tác quản lý, định hướng báo chí, nhất là các  trang mạng xã hội, kịp thời phát hiện tham mưu, xử lý các vấn đề nảy sinh về báo chí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác định hướng tuyên truyền cho báo chí; định hướng hoạt động của Tổ công tác quản lý thông tin báo chí (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) nhằm thực hiện tốt chức năng điểm báo, kịp thời phát hiện thông tin báo chí phản ánh có liên quan đến thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu xử lý, định hướng dư luận; tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, tạo sự ủng hộ của các cơ quan báo chí với sự phát triển của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp và thành phố; đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin định hướng, nhất là đối với các vấn đề, sự kiện dư luận đặc biệt quan tâm. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ công tác được giao.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.