Trao gần 100 triệu đồng cho người dân vùng sạt lở xã Trà Leng (Quảng Nam)

.

ĐNO - Ngày 21-11, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức đi thăm và trao hỗ trợ cho nhân dân xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) gặp khó khăn, thiệt hại trong các đợt sạt lở, mưa bão vừa qua.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Nguyễn Thị Dung (thứ 5, trái sang) trao kinh phí hỗ trợ cho cán bộ công chức, người lao động và nhân dân huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) gặp thiệt hại do bão lũ. Ảnh: CĐVC
Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Nguyễn Thị Dung (thứ 5, trái sang) trao kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) gặp thiệt hại do sạt lở. Ảnh: Công đoàn Viên chức. 

Dịp này, Công đoàn viên chức thành phố trao hỗ trợ cho 17 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất tại xã Trà Leng, mỗi hộ 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức thành phố trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho 10 đoàn viên Công đoàn của huyện Nam Trà My gặp khó khăn do thiên tai.

Đồng thời đóng góp kinh phí để mua nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân và các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Theo Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Nguyễn Thị Dung, nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động trên được trích từ Quỹ Hoạt động xã hội Công đoàn của Công đoàn Viên chức thành phố và đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn, giúp người dân vùng sạt lở sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

LAM PHƯƠNG

 

;
;
.
.
.
.
.
.