Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lụt

.

Chiều 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Tại đây, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng ủng hộ thành phố 200 triệu đồng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; ủng hộ Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai thành phố 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng, tình cảm và sự sẻ chia kịp thời của cán bộ, nhân viên tổng công ty đến người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và nhân dân miền Trung nói chung bị ảnh hưởng do bão, lụt vừa qua; đồng thời cam kết sẽ sớm chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ đến các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai để giúp người dân sớm khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trước đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Lào thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã ủng hộ 50 triệu đồng để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão, lụt. (LAM PHƯƠNG)

* Hội Phụ nữ Khối xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho bà con tại xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, bị ảnh hưởng do hậu quả của bão số 9. Tại đây, đoàn tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng, gồm lương thực, mền và quần áo cho người dân 5 thôn xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Những món quà của cán bộ, chiến sĩ nữ Khối xây dựng lực lượng Công an thành phố dành cho bà con nhân dân vùng lũ với mong muốn tiếp thêm nghị lực, góp phần chung tay cùng nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, Hội Phụ nữ Khối xây dựng lực lượng Công an thành phố thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện đến với những nơi có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện tinh thần chung tay vì cuộc sống cộng đồng, hết mình vì nhân dân phục vụ. (VIỆT THÀNH)

* Ngày 3 và 4-11, Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu đến thăm, động viên, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ tại xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam). Lãnh đạo Hội đã trao 30 triệu đồng, 2.000 bộ quần áo và nhiều loại thực phẩm giúp các gia đình nạn nhân thiên tai ở xã Trà Leng. Các khoản tiền, hàng này do cựu chiến binh toàn quận đóng góp. (LÊ VĂN THƠM)

;
;
.
.
.
.
.