Các lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, tăng hiệu quả phòng, chống tội phạm

.

Ngày 16-12, phát biểu tại hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5-9-2019 về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện của ba lực lượng, nhất là khâu phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội…, góp phần tham gia giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong quần chúng nhân dân, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban.  Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban. Ảnh: LÊ HÙNG

Thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy thành quả đạt được, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước. Cùng với đó, chú trọng công tác phối hợp trong huấn luyện, đào tạo, tổ chức diễn tập, phòng thủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND thành phố, tập trung phối hợp làm tốt công tác quân sự quốc phòng và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; trong đó, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên tuyến biển cũng như công tác phòng, chống bão lụt, phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ… Đặc biệt, thời điểm phòng, chống Covid-19, các lực lượng đã nhanh chóng phối hợp, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức rà soát, khoanh vùng, phân loại đối tượng để cách ly, quản lý theo dõi nhằm hạn chế sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh ra cộng đồng, bảo đảm thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.