Giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của người dân

.

Ngày 3-12, tại buổi tiếp công dân định kỳ, sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, giải trình của các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý bố trí cho các hộ: Nguyễn Thị Thịnh (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), Lê Viết Hùng (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Nguyễn Thị Phương Lam (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Đặng Thị Hiệu (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Đặng Cưỡng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) mỗi hộ được thuê 1 căn hộ chung cư để giải quyết bức bách về chỗ ở.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với trường hợp ông Ngô Tấn Khôi (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), kiến nghị được nhận lại số tiền chênh lệch sử dụng đất đã nộp đối với lô đất 527, đường 10,5m (đường Trần Tử Bình), Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, sau khi nghe ý kiến từ công dân, các ý kiến phân tích của cơ quan chuyên môn,

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kết luận: theo quy định, không có cơ sở để giải quyết kiến nghị của công dân. Tuy nhiên, UBND thành phố sẽ có văn bản kiến nghị lên Bộ Tài Chính và Thủ tướng chính phủ để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đối với ông Khôi và các trường hợp tương tự.

Đối với trường hợp hộ ông Đặng Văn Học (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), kiến nghị là hộ thuộc diện giải tỏa, nhưng chỉ đền bù, hỗ trợ không được bố trí tái định cư, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao Thanh tra thành phố kiểm tra, xác minh lại vụ việc để có cơ sở xem xét về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng theo kiến nghị của công dân. Đối với hộ bà Lê Thị Sau (phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn), kiến nghị xin tách thửa đất có diện tích 2.408,4m2 thành 7 thửa đất riêng để tặng cho 7 người con ổn định cuộc sống, sau khi nghe ý kiến tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất tách thửa cho hộ bà Sau, giao Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với UBND Quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ các thủ tục liên quan để hộ bà Sau được tách thửa thuận lợi.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý giao cơ quan chức năng giải quyết cho công dân Phạm Phùng (phường Hòa Qúy, Ngũ Hành Sơn) được sửa tên sang Phạm Hùng. Trường hợp hộ ông Nguyễn Hữu Hoàng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), kiến nghị về chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao Thanh tra thành phố phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét lại vụ việc để có cơ sở giải quyết thỏa đáng.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.