Gương thầy thuốc học tập và làm theo Bác

.

Bác sĩ Cao Chí Hiếu (50 tuổi, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) gắn bó với ngành y hơn 25 năm với nhiều thành tích tiêu biểu. Giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn, bác sĩ Hiếu nêu gương sáng về y đức và tài năng của người thầy thuốc.

Bác sĩ Cao Chí Hiếu (giữa) kiểm tra đường máu cho cựu chiến binh xã Bhalêê (huyện   Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bác sĩ Cao Chí Hiếu (giữa) kiểm tra đường máu cho cựu chiến binh xã Bhalêê (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình (năm 1994), bác sĩ Hiếu phục vụ trong quân đội 15 năm và từng làm Chủ nhiệm Ban Quân y Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân. Từ năm 2009, bác sĩ Hiếu chuyển về công tác tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Năng nổ, xông xáo, dày dạn kinh nghiệm thực tế và đạt hiệu quả cao trong công tác điều trị, năm 2013, bác sĩ Hiếu được giao phụ trách Khoa Nội lão (Bệnh viện C Đà Nẵng) và được bổ nhiệm Trưởng khoa năm 2018.

Trên cương vị đó, bác sĩ Hiếu đã xây dựng Khoa Nội lão vững mạnh toàn diện với nhiều thành quả trong công tác điều trị. Mỗi khi khám bệnh, bác sĩ Hiếu luôn thể hiện sự ân cần, thân thiện, đem lại cho người bệnh cảm giác an tâm, tin tưởng. Các bệnh nhân trong khoa đều được bác sĩ Hiếu thăm khám, động viên, dặn dò chu đáo. Ông Nguyễn Vân Nam, 88 tuổi, ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đã nhiều lần điều trị tại Khoa Nội lão bộc bạch: “Bác sĩ Hiếu giải thích bệnh trạng và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe hết sức hòa nhã, thân mật, tôi cảm thấy rất yên tâm và lạc quan”. Trong khi đó, bệnh nhân L.V.H, 83 tuổi, đang điều trị tại phòng 901 Khoa Nội lão vui mừng khi nhập viện 10 ngày trước, bệnh nhân nằm tại chỗ, sau khi được bác sĩ thăm khám, điều trị, động viên, giờ đây ông đã có thể chống gậy đi lại được.

Mỗi năm, Khoa Nội lão có hơn 1.000 bệnh nhân điều trị. Từ năm 2013 đến nay, 100% bệnh nhân ổn định ra viện, không có trường hợp tử vong tại khoa. Bác sĩ Hiếu chia sẻ, điều trị bệnh cho người cao tuổi là giải quyết các sự cố cấp tính trên nền mãn tính nhằm giúp bệnh nhân ổn định, hoạt động bình thường, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân thực hiện nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe và ăn uống theo bệnh lý.

Cùng với khám chữa bệnh, bác sĩ Hiếu còn hăng hái tham gia các hoạt động phong trào và đã được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện C Đà Nẵng. Hằng năm, bác sĩ Hiếu phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện C Đà Nẵng tích cực tổ chức các chương trình về nguồn, tri ân anh hùng liệt sĩ, đồng bào vùng căn cứ cách mạng. Qua đó, đội ngũ thầy thuốc cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên Bệnh viện C Đà Nẵng đã nhiều lần khám, chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo ở huyện Hòa Vang và các địa phương khu vực miền Trung. Bước chân thiện nguyện của các thầy thuốc nơi đây bao lần in dấu tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với hàng ngàn suất quà tình nghĩa. Gần đây nhất, bác sĩ Hiếu cùng các thầy thuốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã khám, chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho 200 đối tượng chính sách ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang).  

Mặt khác, bác sĩ Hiếu luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được các cơ quan chức năng đánh giá cao. Trong đó, các đề tài “Nghiên cứu hoạt độ men Gamma Glutamyl transferase ở bệnh nhân suy tim do bệnh lý van động mạch chủ”, “Đánh giá chất lượng sống ở bệnh nhân suy tim mạn cao tuổi”, “Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân gây bệnh sa sút trí tuệ tại Khoa Nội lão, Bệnh viện C Đà Nẵng” đã được áp dụng vào thực tế tại bệnh viện. Đặc biệt, người thầy thuốc giàu nghị lực đã tranh thủ theo học và tốt nghiệp Chuyên khoa II chuyên ngành Nội khoa và Bằng đại học về Lão khoa liên trường Đại học Việt-Pháp.

Với nhiều thành tích xuất sắc, bác sĩ Hiếu nhiều lần được Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng. Theo Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thiện, bác sĩ Hiếu vừa giỏi chuyên môn, vừa tổ chức tốt công tác điều trị, đã xây dựng Khoa Nội lão trở thành một địa chỉ tin cậy về điều trị bệnh cho người cao tuổi.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích