Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố: Vận động hơn 192 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo

.

Sáng 30-12, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh  (thứ tư, phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ tư, phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị thực hiện các chương trình nhân đạo trị giá hơn 192 tỷ đồng. Nhiệm kỳ mới, toàn Hội phấn đấu vận động từ 150 tỷ đồng trở lên để thực hiện các hoạt động nhân đạo, trong đó, mỗi Hội cơ sở vận động từ 300-500 triệu đồng/năm; mỗi Quận/Huyện Hội, chi hội, CLB trực thuộc Thành Hội vận động từ 1 tỷ đồng trở lên/năm; đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, giám sát và bảo vệ quyền trẻ em; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, tự nguyện của đội ngũ cán bộ Hội trong mọi hoạt động; mỗi năm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho từ 17-20 hộ nghèo có trẻ em, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình hoạt động khác...

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố; khẳng định hoạt động của Hội đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, tăng cường mối quan hệ với các cấp, các ngành, các nhà tài trợ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 38 thành viên, Ban Thường vụ 11 thành viên. Bà Lê Thị Tám được bầu lại làm Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Đại hội bầu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh làm Chủ tịch danh dự của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Dịp này, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố nhận cờ “Đơn vị dẫn đầu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em năm 2020” của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; 20 tập thể và cá nhân nhận bằng khen của UBND thành phố vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.