Khởi động chương trình "Tết ấm áp"

.

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động bởi dịch bệnh, thiên tai, gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành phố cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã khởi động chương trình “Tết ấm áp” với mong muốn tất cả đoàn viên Công đoàn, NLĐ có điều kiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, sum vầy.

Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên quan tâm đến đời sống công nhân lao động dịp cuối năm.  Trong ảnh: Chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết Canh Tý 2020. Ảnh: N.YẾN
Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên quan tâm đến đời sống công nhân lao động dịp cuối năm. TRONG ẢNH: Chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết Canh Tý 2020. Ảnh: N.YẾN

Theo thống kê, ở thời điểm khó khăn nhất do ảnh hưởng dịch bệnh, thành phố có hơn 190.000 NLĐ chịu tác động, trong đó, hơn 20.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; 70.120 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 99.280 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 215 đơn vị, doanh nghiệp với 49.258 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có tổ chức Công đoàn do LĐLĐ thành phố quản lý bị ảnh hưởng. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải sử dụng các giải pháp để duy trì sản xuất và việc làm như giảm giờ làm, thỏa thuận nghỉ không lương hoặc chấm dứt hợp đồng với NLĐ khi đến hạn, cắt giảm các khoản chi phí, cũng như các chế độ phúc lợi của NLĐ như chuyên cần, xăng xe, nhà ở, nuôi con nhỏ… Đặc biệt là khối du lịch, dịch vụ với 2.446 doanh nghiệp, với hơn 154.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập... 

Chị Đinh Thị Ta, công nhân Công ty TNHH Daiwa Việt Nam là một trường hợp điển hình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong hàng chục nghìn NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chồng chị là lao động tự do, do dịch Covid-19 kéo dài nên công việc của anh bị gián đoạn. Cả gia đình trông chờ vào suất lương của chị Ta, nhưng hiện tại suất lương của chị chỉ như hạt muối bỏ bể khi hai vợ chồng phải chăm hai con nhỏ bị bệnh nặng bẩm sinh. Chị Ta chia sẻ: “Thời gian qua, nhờ sự chia sẻ, động viên của các cấp Công đoàn và công ty, cuộc sống của gia đình tôi phần nào dễ thở hơn một chút. Tôi chỉ mong công việc của chồng được thuận lợi, thêm một suất lương có thể mang đến cho các con một cái Tết ấm áp”.

Trước thực trạng đời sống NLĐ khó khăn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết, đã yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thống kê, báo cáo về LĐLĐ thành phố ngay khi phát hiện những đơn vị không có tiền thưởng Tết, tình hình nợ lương, nợ các chế độ bảo hiểm; những doanh nghiệp vẫn đang ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, Công đoàn cơ sở phải báo cáo nhận định khả năng chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản để có hướng hỗ trợ, giải quyết kịp thời; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của NLĐ xảy ra trong dịp Tết. Ngoài ra, tổ chức giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, không để người sử dụng lao động buộc NLĐ tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc cho nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định.

Các Công đoàn cơ sở chủ động làm việc với người sử dụng lao động về thông báo lịch nghỉ Tết, thời gian chi tiền thưởng, tặng quà Tết; chủ động đề xuất bổ sung, sửa đổi các chế độ phúc lợi trong thỏa ước lao động tập thể để ký mới hoặc ký bổ sung…

Phương châm của LĐLĐ thành phố là tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết. Do đó, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức “Tết ấm áp” với các hoạt động nổi bật như chi khoảng 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Phiên chợ Tết Công nhân - Gian hàng 0 đồng” bằng cách phát phiếu mua hàng miễn phí và giảm giá một số mặt hàng thiết yếu cho NLĐ; chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm, chúc Tết các đơn vị phục vụ công ích và những doanh nghiệp vẫn làm việc trong dịp Tết; đặc biệt, tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công nhân viên lao động” chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021.

HVM - NGỌC YẾN

;
;
.
.
.
.
.