KỲ HỌP THỨ 16, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX

Cần có chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức xúc tiến đầu tư

.

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục thảo luận và chất vấn ở hội trường về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 và đề xuất giải pháp khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (phải) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (trái) điều hành phiên thảo luận. 									                Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (phải) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (trái) điều hành phiên thảo luận. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Cần có chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu (ĐB) đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu kép; trong đó chống dịch là nền tảng và giải pháp căn cơ để từng bước khôi phục tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

ĐB Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Sơn Trà đề nghị thành phố cần có chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi Covid-19 để DN có thể trụ vững và vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đồng thời, cần có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho các ngành công nghiệp chủ lực của thành phố như: sản xuất ô-tô, cao su, linh kiện điện tử, nước uống...; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đầu tư các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cung ứng các sản phẩm hữu cơ, giá trị gia tăng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm; cần đẩy mạnh kích cầu du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tạo sự an tâm cho du khách quay lại thành phố. ĐB Lợi cũng thông tin, tính từ ngày 1-1-2020 đến 15-11-2020, toàn thành phố có 1.029 DN và đơn vị trực thuộc đã giải thể, 1.936 DN và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.

Cùng quan điểm trên, ĐB Nguyễn Thị Thúy Mai (quận Liên Chiểu) đề nghị thành phố rà soát, điều chỉnh sửa đổi lại các chính sách còn vướng mắc, bất cập để việc triển khai chính sách được thông suốt; nghiên cứu điều chỉnh các chính sách bảo đảm phù hợp và bám sát các quy định về mức hỗ trợ của Trung ương; chủ động xây dựng các chính sách đặc thù vượt trội của thành phố để tăng sức hấp dẫn của các chính sách giúp DN thành phố bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Liên quan đến vấn đề này, ĐB Nguyễn Đức Trị (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ) đề nghị thành phố sớm khảo sát, đánh giá lại toàn bộ các DN trên địa bàn để thấy bức tranh thực chất, toàn diện về “sức khỏe” của cộng đồng DN sau Covid-19. Từ đó đề ra chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy DN phát triển; đồng thời có nhận định, dự báo chính xác về tăng trưởng GRDP để thu ngân sách trong năm 2021.

Cũng theo ĐB Nguyễn Đức Trị, thời gian qua việc xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có phần chững lại. Do đó, trong thời gian đến thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố, Đại học Đà Nẵng và cộng đồng DN để đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Đức Trị phát biểu tại phiên thảo luận.         Ảnh: LAM PHƯƠNG
Đại biểu Nguyễn Đức Trị phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Sớm quy hoạch phân khu, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Nhiều ĐB đề nghị thành phố cần xác định động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở sớm xây dựng quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư công, tập trung nguồn lực đầu tư và hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực, mang tính lan tỏa, tác động đến phát triển kinh tế trong bối cảnh đầu tư tư nhân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án quy mô lớn của các DN có vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là hỗ trợ nhà đầu tư về tiếp cận cơ chế, chính sách, vốn, nhất là đất đai... để nắm bắt thời cơ thu hút nguồn vốn đầu tư.

ĐB Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố đề xuất thành phố sớm lập quy hoạch phân khu nhằm xác định mục đích sử dụng đất của từng khu vực, sẵn sàng đón các nhà đầu tư vào thành phố với cơ chế, chính sách rõ ràng, công khai và minh bạch.

ĐB Nguyễn Kim Dũng (Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố) đề nghị thành phố cần triển khai quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN, nhà đầu tư, nhất là về thủ tục giao đất vì theo Luật đất đai năm 2013. Trong khi đó, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch là ngành đặc thù, vốn gặp nhiều rủi ro…nên hiện việc thu hút các DN đầu tư vào lĩnh vực này gặp rất nhiều trở ngại.

Liên quan đến vấn đề tháo gỡ nút thắt trong vướng mắc về quản lý đất đai, ĐB Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố kiến nghị HĐND thành phố sớm xem xét ban hành một Nghị quyết chuyên đề về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý đất đai, xây dựng, đầu tư đối với các dự án trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố cần cùng vào cuộc, nghiên cứu, định hướng những giải pháp phù hợp để chỉ đạo các cơ quan tham mưu thực hiện, các Ban HĐND cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát việc thực thi theo đúng quy định pháp luật để tránh những sai sót có thể xảy ra.

Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn từ các kết luận thanh tra, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã ra Trung ương làm việc, Thanh tra Chính phủ cũng hỗ trợ tìm giải pháp, còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, các bất cập trước đây vẫn kéo dài, các ngành chức năng của thành phố cần phải tháo gỡ, tìm hướng phát triển.

Về các cơ chế, chính sách mà các ĐB đề cập, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị cần phải rà soát hoàn thiện lại. Tại phiên thảo luận, các ĐB đã thảo luận về các giải pháp về xây dựng chính quyền đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chống ùn tắc giao thông... Đồng thời nêu những bất cập cần sớm được giải quyết như: tình trạng ngập úng; dự án treo; tình trạng ô nhiễm môi trường; sạt lở ở huyện Hòa Vang; tình trạng quá tải ở bệnh viện...

TRỌNG HÙNG - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.