KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 – 22-12-2020) VÀ 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22-12-1989 – 22-12-2020)

Nơi nuôi dưỡng tâm hồn chiến sĩ

.

Phòng Hồ Chí Minh là một trong các thiết chế văn hóa quan trọng trong hệ thống giáo dục của quân đội. Những năm qua, phòng Hồ Chí Minh trong các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã giúp người chỉ huy tiến hành các hoạt động bổ trợ cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao kiến thức chính trị, văn học nghệ thuật, đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 sinh hoạt tổ tư vấn pháp lý quân nhân tại phòng Hồ Chí Minh của đơn vị. Ảnh: CÁT TƯỜNG
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 sinh hoạt tổ tư vấn pháp lý quân nhân tại phòng Hồ Chí Minh của đơn vị. Ảnh: CÁT TƯỜNG

Xác định tầm quan trọng của phòng Hồ Chí Minh, từng cơ quan, đơn vị đã chú trọng đầu tư kinh phí xây dựng nơi đây trở thành điểm sáng giáo dục chính trị, tư tưởng với đầy đủ trang thiết bị. Biển bảng, sách báo, hình ảnh, tư liệu... được trưng bày theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Bên cạnh các hình ảnh về lịch sử, văn hóa của quê hương đất nước, truyền thống anh hùng của quân đội, phòng Hồ Chí Minh luôn dành một khoảng không gian trang trọng giới thiệu về các giai đoạn trưởng thành, phát triển của đơn vị để cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu, nêu cao lòng tự hào và phát huy giá trị truyền thống. Có thể nói đây chính là “trái tim” đầy sức sống của các cơ quan, đơn vị, nơi diễn ra các hoạt động thường xuyên như thông tin cổ động, giáo dục truyền thống, sách báo nội bộ, văn nghệ quần chúng, xây dựng nếp sống văn minh...

Để trở thành không gian văn hóa có giá trị, các đơn vị thường xuyên củng cố, phát triển phòng Hồ Chí Minh theo đúng chức năng nhiệm vụ của thiết chế văn hóa ở cơ sở, tổ chức cho bộ đội giao lưu, học hỏi những vấn đề xã hội, diễn đàn thanh niên, tọa đàm, thi tìm hiểu, thi báo tường, tập san, bảng ảnh, văn hóa - văn nghệ, sinh nhật chiến sĩ. Bên cạnh đó, 100% phòng Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố còn có tủ sách pháp luật phong phú, được trang bị hàng trăm đầu sách, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, nâng cao ý thức hiểu biết và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Võ Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn Tăng - thiết giáp 699, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trực quan phù hợp với thực tiễn để phòng Hồ Chí Minh trở thành địa điểm bồi dưỡng tinh thần cho bộ đội sau giờ học tập, công tác; phát huy tốt giá trị, nét đẹp văn hóa quân sự, phẩm chất, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xem đây là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn cho chiến sĩ”.

Trung đoàn Bộ binh 971 có quân số đông nên hoạt động phòng Hồ Chí Minh của đơn vị luôn thu hút đông đảo chiến sĩ trẻ tham gia. Bởi đây chính là không gian thư giãn, giải trí vui tươi, bổ ích sau những giờ huấn luyện trên thao trường. Binh nhất Đoàn Văn Tuấn, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 971, chia sẻ: “Ngoài thời gian học tập, huấn luyện, tôi đến phòng Hồ Chí Minh để đọc sách, báo nhằm nắm bắt kịp thời thông tin thời sự, đồng thời trao đổi, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm với đồng chí, đồng đội, qua đó trang bị thêm kiến thức, góp phần hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện tại đơn vị”.

Do chú trọng bảo đảm tốt các thiết chế văn hóa, phòng Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố với các hoạt động thiết thực đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, trong sáng. Qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp, thống nhất ý chí, hành động của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.