Nhật Bản sẽ thành lập Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng

.

Chiều 23-12, tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua; đồng thời khẳng định thành phố vui mừng khi nhận thông tin Văn phòng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng được nâng cấp thành Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam phê chuẩn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.  Ảnh: TRỌNG HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam. Vì vậy, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhật Bản sớm ra mắt Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin, hiện Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về đầu tư tại thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 950 triệu USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng đang hoạt động rất hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ông Yamada Takio làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp tiềm năng của Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Đà Nẵng ở các lĩnh vực du lịch, công nghệ cao, công nghệ thông tin…

Đại sứ Yamada Takio chúc mừng Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã rất thành công trong công tác phòng, chống Covid-19; đồng thời bày tỏ tin tưởng, khi Covid-19 được kiểm soát trên thế giới, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn.

Đại sứ Yamada Takio khẳng định, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang đứng trước những điều kiện thuận lợi để phát triển khi hai quốc gia có nền kinh tế mang tính tương tác, bổ sung lẫn nhau và sự tương đồng về văn hóa tạo nên sự gắn bó chặt chẽ, tin cậy giữa nhân dân hai nước, tạo cơ sở để phát triển toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, Đại sứ Yamada Takio bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của thành phố Đà Nẵng và vui mừng khi các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng về số lượng và mở rộng quy mô.

Đại sứ Yamada Takio cho biết sẽ tiếp tục làm cầu nối hữu nghị, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai quốc gia; đề nghị thành phố quan tâm đến cuộc sống của người Nhật Bản đang làm việc tại Đà Nẵng và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho người Nhật Bản có nhu cầu sang Việt Nam và về lại Nhật Bản.

Trao đổi nội dung này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động của Nhật Bản đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành của thành phố sớm rà soát các thủ tục liên quan đến nhập cảnh đối với người nước ngoài để kịp thời tháo gỡ nếu có vướng mắc.

* Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Trưởng Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện khai trương dự án khu vui chơi giải trí phức hợp Water Park 365 của Tập đoàn khách sạn Mikazuki (Nhật Bản); khẳng định công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng thời gian qua, hoạt động hỗ trợ dạy tiếng Nhật của các tình nguyện viên Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng đem lại nhiều kết quả khả quan; đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục cử tình nguyện viên hỗ trợ dạy tiếng Nhật tại các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố; hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ lao động có tay nghề cao. Hiện tại, Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản, trên các lĩnh vực: trao đổi nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo, du lịch.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn trong thời gian tới Đại sứ Yamada Takio tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng trong việc kết nối, xúc tiến thiết lập quan hệ với các địa phương, doanh nghiệp khác của Nhật Bản để hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị, trao đổi nguồn nhân lực, hợp tác kinh tế… Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố Đà Nẵng đang xúc tiến đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, di dời ga đường sắt, xây dựng thành phố thông minh, thành phố môi trường; mong muốn Đại sứ Yamada Takio quan tâm, kêu gọi, kết nối các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong triển khai các dự án này.

Theo Đại sứ Yamada Takio, hiện nay có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tốt tại Đà Nẵng; việc hợp tác giáo dục giữa Đà Nẵng và Nhật Bản có nhiều kết quả tốt đẹp. Đại sứ Yamada Takio cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng tích cực hỗ trợ tình nguyện viên để giảng dạy tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

TRỌNG HÙNG - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.