Quận Hải Châu phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu giao

.

Ngày 11-12, tại hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Quận ủy Hải Châu xác định, năm 2021 quận tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Theo đó, quận chú trọng triển khai chương trình tái thiết đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thực hiện đạt chất lượng các Chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, xây dựng đô thị văn minh. Quận cũng tập trung xây dựng chính quyền điện tử, quận thông minh; phát huy dân chủ, củng cố sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 942 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9-11 % so với năm 2020; giảm 245 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho khoảng 8.000 lao động...

Trong năm 2020, mặc dù chịu tác động bất lợi do Covid-19 và mưa bão kéo dài nhưng với sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt, quận Hải Châu vẫn bảo đảm mục tiêu phòng, chống, đẩy lùi Covid-19 song song với ổn định tình hình, khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của quận ước đạt 29.781 tỷ đồng, bằng 108,3% so với kế hoạch thành phố giao. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 30-11 ước đạt hơn 851 tỷ đồng, bằng 52,23% dự toán thành phố giao.

Về công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo niềm tin, động lực, khí thế thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ.            

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.