Sơn Trà làm tốt công tác dân số và phát triển

.

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động ở cơ sở, năm 2020, Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố với kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch giao.

Cán bộ Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà trao đổi kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch trong năm. Ảnh: TÂM NHƯ
Cán bộ Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà trao đổi kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch trong năm. Ảnh: TÂM NHƯ

Năm 2020, Phòng Dân số, Trung tâm y tế quận Sơn Trà đã vượt chỉ tiêu về giảm tỷ lệ sinh 3,33%; tỷ lệ sinh 3 trở lên giảm 0,11% so với cùng kỳ; tỷ lệ giới tính khi sinh đạt 106 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái. Ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phân tích: “Ngưỡng cho phép của tỷ số giới tính khi sinh từ 103-109 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, vì vậy, năm nay các cán bộ dân số quận nỗ lực duy trì ở mức 106 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, trong ngưỡng đạt”. Ngoài các chỉ tiêu trên, phòng cũng đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động người dân sử dụng các biện pháp tránh thai như: thuốc cấy (đạt 180% kế hoạch giao), thuốc uống tránh thai (đạt 108,1% kế hoạch giao), bao cao su (đạt 105,2% kế hoạch giao), dụng cụ tử cung (đạt 100% kế hoạch giao)...

Trong năm 2020, 6/7 trạm y tế phường của quận Sơn Trà phải đập đi xây mới nên các cộng tác viên dân số gặp khó trong việc vận động người dân lên trung tâm y tế thực hiện công tác tránh thai. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hai đợt Covid-19, công tác tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đến từng người dân có phần hạn chế. Tuy vậy, ông Trần Văn Minh nhấn mạnh: “Vượt qua khó khăn, các cán bộ dân số, các cộng tác viên dân số quận đã nỗ lực thực hiện rất tốt công tác truyền thông dân số, thực hiện các kỹ thuật KHHGĐ, chú trọng đầu tư công tác chăm sóc sức khỏe, nỗ lực đưa các dịch vụ đến tận cơ sở, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chính sự chung tay, đồng lòng đó đã tạo nên những kết quả tốt khi các chỉ tiêu đều đạt và vượt, mặc dù năm qua là một năm đầy biến động và khó khăn”.

Theo Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, trong năm 2020, ngoài các chỉ tiêu đạt được, các cán bộ dân số quận đã tập trung duy trì hiệu quả các mô hình truyền thông; tổ chức sinh hoạt đều đặn các CLB tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, các CLB tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Công tác tuyên truyền phổ biến về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giới tính, tình yêu lành mạnh cũng được Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phối hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức ngoại khóa định kỳ cho hàng trăm lượt học sinh tham gia. Để kiểm soát việc mất cân bằng giới tính khi sinh, Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cũng tổ chức nhiều hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ trong độ tuổi sinh con một bề; tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện giữa các nữ sinh có thành tích học tập giỏi tại các trường THPT trên địa bàn. Song song, duy trì sinh hoạt các CLB không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế; cung cấp thông tin về giới tính khi sinh cho các cặp vợ chồng trẻ; tổ chức nhiều chuyên đề giới tính khi sinh tại cộng đồng để thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2020, thành phố Đà Nẵng trải qua hai đợt Covid-19, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt xã hội, ngành dân số cũng không nằm ngoài khó khăn chung. Song, để bảo đảm các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từ đầu năm, bên cạnh các hình thức truyền thông truyền thống, các cán bộ dân số của Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã linh động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền khác như tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi đến tận nhà. “Trong hai đợt dịch, các cán bộ dân số đã về phường hỗ trợ cùng trạm y tế thực hiện các công tác cách ly, truy vết đối tượng, hỗ trợ các điểm chốt chặn dịch… Cán bộ phụ trách dân số phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể tại địa phương để lồng ghép tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ vào trong các cuộc họp… Nhờ vậy, công tác tuyên truyền trở nên sâu rộng, nhận thức của người dân quận Sơn Trà được nâng lên rõ rệt”, ông Minh nói.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.