Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh

.

ĐNO - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Công an thành phố tổ chức sáng 18-12, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị lực lượng Công an thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao Cờ thi đua cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao Cờ thi đua cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, trong năm 2020, Công an thành phố đã hoàn thành tốt chức trách, vai trò là lực lượng đầu tàu, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp, khủng bố, phá hoại.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, thu được nhiều kết quả nổi bật, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm 12% so với năm 2019; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%; nhiều băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội bị triệt xóa; trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm so với năm 2019.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố tập trung lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố, trước mắt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất - nhập cảnh; nắm rõ tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động xuất, nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài, nhất là hành vi môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.

Tiếp tục tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm; bám sát cơ sở, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cho vay nặng lãi; tội phạm kinh tế, môi trường, hoạt động trốn thuế, mua bán hàng giả, hàng nhái. Cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, nhất là tập trung vào những “điểm nóng”, vào thời gian cao điểm; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, phòng chống cháy nổ…

Báo cáo của Công an thành phố cho thấy, năm 2020, toàn thành phố xảy ra 375 vụ vi phạm về trật tự xã hội; so với cùng kỳ 2019, giảm 51 vụ. Công an toàn thành phố đã điều tra, khám phá trên 85% vụ án đã xảy ra. Ngoài ra, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 252 vụ, 379 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Bên cạnh đó, toàn lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 7.300 vụ/ gần 13.000 người vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, trong đó xử lý hình sự 2 vụ/6 đối tượng…

Tại hội nghị, có 11 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.