Thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Cuba

.

Sáng 16-12, tiếp Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh Indira Lopez Arguelles đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, giữa hai nước Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, được xây dựng bởi hai vị lãnh tụ là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Fidel Castro. Thời gian qua, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Cuba cũng có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tuy nhiên chưa có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi toàn diện, sâu rộng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (phải) tiếp bà Indira Lopez Arguelles, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tiếp bà Indira Lopez Arguelles, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng từng bước khẳng định là trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ, công nghiệp của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng, nhất là ngành du lịch, dịch vụ và thương mại. Vừa qua, Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố đang tập trung khôi phục nền kinh tế sau Covid-19 và hướng tới xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng phát triển công nghệ cao, công nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam mong muốn trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Cuba không chỉ dừng lại ở những chuyến thăm hữu nghị mà ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của Cuba, như: y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, nông nghiệp sạch; đồng thời mong muốn bà Indira Lopez Arguelles hỗ trợ, giới thiệu để thành phố Đà Nẵng có cơ hội kết nối, giao lưu với những địa phương của Cuba. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Tổng Lãnh sự Indira Lopez Arguelles cho biết, năm 2020 là năm hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Đây là cơ sở khẳng định mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Theo bà Indira Lopez Arguelles, Cuba có nhiều kinh nghiệm về ngành công nghiệp sản xuất thuốc, đang hướng tới mở rộng hợp tác về lĩnh vực sản xuất thuốc nói riêng và ngành y tế nói chung với các nước khác. Bên cạnh đó, Cuba cũng là quốc gia chú trọng về sản xuất nông nghiệp sạch, sử dụng phân bón sinh học trong sản xuất nông nghiệp thay thế hoàn toàn phân bón hóa học. Bà Indira Lopez Arguelles cho rằng, thành phố Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, do đó ngành nông nghiệp sạch có thể là một trong những lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới giữa thành phố Đà Nẵng và Cuba.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.