Thủy điện gia tăng xả lũ, nguy cơ ngập ở hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn

.

ĐNO - Lúc 6 giờ sáng 1-12, hai hồ thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 gia tăng mức xả lũ về hạ du do cả 2 hồ đều gần đầy nước vì mưa to trong những ngày qua, gây nguy cơ cao ngập ở các khu vực trũng thấp, ven sông Vu Gia và Thu Bồn.

Lúc 6 giờ sáng 1-12, tổng lưu lượng lũ do các hồ thủy điện xả về sông Vu Gia đã vượt mức 1.100m3/s và xả về sông Thu Bồn vượt mức 2.300m3/s. Trong khi đó, lưu lượng lũ đổ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 cũng đã vượt mức 1.000m3/s và hồ Sông Tranh 2 vượt mức 2.200m3/s. Do cả 2 hồ thủy điện này đã gần đầy nước nên tổng lưu lượng xả về hạ du gần bằng lưu lượng lũ về hồ.

Lũ ở hạ du sông Vu Gia và Thu Bồn đều đang dâng lên. Lúc 4 giờ sáng 1-12, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã dâng lên mức 7,16m, cao hơn báo động (BĐ) 1 là 0,66m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,92m, dưới BĐ2 là 0,08m. Đến 7 giờ sáng, lũ trên sông Yên tại đập dâng An Trạch đã ở mức 4,5m và tốc độ đang dâng lên từ 4-7cm.

Với tốc độ lũ đang dâng lên như vậy kết hợp với mức xả lũ của hồ thủy điện Đăk Mi 4 về hạ du sông Vu Gia đang gia tăng, dự kiến đến trưa 1-12, lũ sẽ bắt đầu dâng lên gây ngập một số khu vực trũng thấp ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió đông nên ngày hôm nay 1-12, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa tại Quảng Trị phổ biến từ 10-30mm, có nơi cao hơn; tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; tỉnh Quảng Nam phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, vùng tây bắc tỉnh từ 20-50mm; tỉnh Quảng Ngãi phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Hiện nay, lũ trên các sông Quảng Nam và Quảng Ngãi đang lên. Trong sáng và trưa nay, lũ trên các sông thuộc Quảng Nam và Quảng Ngãi tiếp tục lên.

Đến chiều 1-12, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng lên mức 7,6m, dưới BĐ2 là 0,4m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,1m, trên BĐ2 là 0,1m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 6m, dưới BĐ3 là: 0,5m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 4,9m, trên BĐ3 là 0,4m.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam), Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Nguy cơ xảy ra ngập lụt, ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp, đặc biệt là Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam), Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.