Tuổi trẻ Biên phòng Đà Nẵng xung kích bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển

.

Trong những năm qua, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Tuổi trẻ BĐBP thành phố đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh…

Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố treo cờ Tổ quốc lên thuyền của ngư dân. Ảnh: P.V
Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố treo cờ Tổ quốc lên thuyền của ngư dân. Ảnh: P.V

Thượng úy Mai Thanh Tài, Trợ lý quần chúng BĐBP thành phố cho biết, trong năm 2020 các tổ chức Đoàn của BĐBP thành phố triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng với nhiều việc làm cụ thể như: Tuổi trẻ BĐBP thành phố xung kích xây dựng nông thôn mới; hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; chăm sóc, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách; tiếp tục thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, “con nuôi đồn Biên phòng”, “tay kéo Biên phòng”; thực hiện tốt chiến dịch “hãy làm sạch biển”…

Nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên (ĐVTN) BĐBP thành phố quên mình cứu dân trong thiên tai, bão lũ, đấu tranh với các loại tội phạm, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong công tác tuần tra trên biển đã tổ chức 65 lượt tàu, xuồng với 547 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; xác lập đấu tranh thành công 3 chuyên án (ĐN 1119, ĐN 320, ĐN 520) buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu 23 vụ/31 đối tượng; chuyển giao cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền 5 vụ/31 đối tượng về tội trộm cắp; xử phạt vi phạm hành chính 97 vụ/129 đối tượng với tổng số tiền hơn 515 triệu đồng; tịch thu tang vật trị giá 120 triệu đồng.

Trước sự bùng phát Covid-19, cùng với tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng, đoàn viên thanh niên BĐBP thành phố tổ chức 12 buổi tuyên truyền thu hút hơn 300 lượt ĐVTN tham gia. Bộ Chỉ huy BĐBP đã giao nhiệm vụ cho 280 ĐVTN trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại 34 điểm chốt, điểm phong tỏa tại 5 khu cách ly tập trung của thành phố, góp phần ngăn chặn, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố. Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn khu vực biên giới biển, Đoàn thanh niên BĐBP đề xuất Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chỉ đạo các phòng, ban cơ quan, các Đồn biên phòng, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 nhận đỡ đầu 19 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển, hỗ trợ mỗi cháu 300.000 - 700.000 đồng/1 tháng. Trong chương trình “Nâng bước em tới trường” theo chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đoàn thanh niên BĐBP nhận đỡ đầu 24 cháu theo mô hình “con nuôi Đồn Biên phòng”. Thực hiện phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên BĐBP đã làm 230m đường bê-tông tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ngoài ra, tuổi trẻ BĐBP thành phố làm tốt việc tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi bám biển, thông qua hoạt động này đã đề xuất Bộ chỉ huy BĐBP thành phố tặng 1.700 lá cờ Tổ quốc và 600 ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Đánh giá về kết quả phong trào thanh niên của BĐBP thành phố, Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, tuổi trẻ BĐBP thành phố luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống Covid-19. Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” luôn được cấp ủy chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới biển tin tưởng, yêu mến”. Với những thành tích đạt được, năm 2020, Thành đoàn Đà Nẵng đánh giá Đoàn thanh niên BĐBP thành phố là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những việc làm hiệu quả, thiết thực của tuổi trẻ BĐBP thành phố đã góp phần định hướng lối sống đẹp, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Qua đó, thắp sáng hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc.

TRẦN DOÃN TOẢN

;
;
.
.
.
.
.