Vận động gần 3,8 tỷ đồng hỗ trợ cựu chiến binh khó khăn

.

Sáng 17-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khóa VI) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, Hội CCB thành phố nỗ lực thực hiện chương trình xóa nghèo nhanh, bền vững; toàn Hội đã vận động giúp 51 hội viên thoát nghèo theo chuẩn mới, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 148 hội viên với tổng kinh phí gần 3,8 tỷ đồng, từ nhiều nguồn vận động. Năm 2021, Hội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; phát huy tinh thần tự lực tự cường, ra sức phát triển kinh tế gia đình, không ngừng nâng cao tỷ lệ hội viên có mức sống khá, giàu; gắn phong trào thi đua CCB gương mẫu với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; tăng cường giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

LÊ VĂN THƠM 

;
;
.
.
.
.
.