Vận động hơn 41 tỷ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn

.

Ngày 29-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội và phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thừa ủy nhiệm Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tặng cờ thi đua cho Hội LHPN thành phố Đà Nẵng. Ảnh: THANH TÌNH
Thừa ủy nhiệm Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bìa trái) tặng cờ thi đua cho Hội LHPN thành phố Đà Nẵng. Ảnh: THANH TÌNH

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dự hội nghị. Năm 2020 phong trào phụ nữ thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, các cấp hội tập trung triển khai các hoạt động, củng cố công tác tổ chức, nỗ lực vận động nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động phù hợp, sáng tạo, linh hoạt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, mưa bão, hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Trong năm, các cấp hội phụ nữ đã huy động hơn 18 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống Covid-19, phụ nữ khó khăn chịu ảnh hưởng dịch bệnh; hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; hỗ trợ vốn tín dụng cho 112 phụ nữ với hơn 3,7 tỷ đồng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh...

Năm 2021, Hội LHPN thành phố tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống Covid-19, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp hội tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục thực hiện công trình thi đua “Mỗi hội viên mỗi cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa”; tiếp tục triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; triển khai đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Dịp này, Hội LHPN thành phố vinh dự đón nhận cờ thi đua; 13 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 5 tập thể, 5 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.       

      THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.