Xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

Sáng 11-12, Công an và Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giai đoạn 2014-2020.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hằng năm các cấp Hội Cựu chiến binh phối hợp Công an tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền tháng cao điểm về phòng, chống tội phạm, cổ động trực quan về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, nhân rộng các gương chiễn sĩ công an, cựu chiến binh gương mẫu trong phòng, chống tội phạm, thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân và cán bộ, hội viên trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn…

Hội Cựu chiến binh và Công an các cấp đã xây dựng hàng trăm mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với thực tiễn địa bàn nhằm góp phần quan trọng vào hiệu quả công tác tội phạm, thu hút cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. Đặc biệt, các cấp Hội đã phối hợp lực lượng Công an cảm hóa, giúp đỡ 331 thanh, thiếu niên dương tính với ma túy lần đầu, có 271 em tiến bộ; 362 thanh, thiếu niên hư, có 302 em tiến bộ; 1.134 đối tượng sau cai tại cộng đồng dân cư; vận động 276 học sinh bỏ học trở lại lớp và học nghề...

Những hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Công an thành phố đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

L.H

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích