Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị, thông qua chương trình làm việc

.

ĐNO - Sáng 25-1, tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên trù bị với sự tham dự của 1.587 đại biểu đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội XIII của Đảng gồm 18 người, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn.

Tại phiên họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

01-	Quang cảnh phiên họp trù bị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Quang cảnh phiên họp trù bị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
02-	Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tại phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tại phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
04-	Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ 
05-	Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo chương trình, sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2-2-2021.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.