Lãnh đạo thành phố tiếp chỉ huy Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân và Tàu ngầm 186-Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 11-1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp đoàn công tác của Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân và Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189 Hải quân (thứ 3 từ phải sang). Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại buổi tiếp, Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân thông tin về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động của Lữ đoàn, đặc biệt là những nỗ lực trong cải tiến khoa học kỹ thuật, làm chủ phương tiện, thúc đẩy các sáng kiến, sáng tạo nhằm phát huy tốt tính năng kỹ chiến thuật của tàu ngầm, nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm chi phí.

Thượng tá Nguyễn Văn Bách cho biết, trong năm 2020, Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”...

Thượng tá Nguyễn Văn Bách cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong thời gian qua và gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn 189 và Tàu ngầm 186-Đà Nẵng trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, với lực lượng chính quy, tinh nhuệ, sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại cùng quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ của mình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 và Tàu ngầm 186-Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng đơn vị thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn quan tâm, động viên các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới 2021, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân và thủy thủ Tàu ngầm 186-Đà Nẵng tiếp tục kiên định, vững vàng, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn biển, đảo của Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.