Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

.

ĐNO - Ngày 12-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PHAN CHUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng VKSND hai cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và của Thành ủy giao. Nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã đạt và vượt, trong đó nổi bật ở một số lĩnh vực như: hình sự, dân sự, tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng; tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thấp; không có oan sai, bỏ lọt tội phạm; chủ động tổng hợp những thiếu sót về nghiệp vụ và ban hành nhiều thông báo rút kinh nghiệm…

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng (thứ 3, trái sang) tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020 cho VKSND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng (thứ 3, trái sang) tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020 cho VKSND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG

Ngoài ra, công tác quản lý, điều hành thời gian qua có nhiều đổi mới đã đem lại chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp xử lý nhiều tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, trong đó xử lý nghiêm hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh những kết quả đạt được, VKSND thành phố cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, cơ sở vật chất phục vụ cho việc ghi âm, ghi hình, số hóa hồ sơ còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa được hướng dẫn cụ thể. Công tác phối hợp trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình chưa được quan tâm thường xuyên. Ngoài ra, việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gặp khó khăn do số lượng công chức nghỉ hưu đến năm 2021 ít.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên VKSND thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của Covid-19.

Lãnh đạo Thành ủy cũng ghi nhận, VKSND thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan phát hiện, xử lý các phương thức, hành vi phạm tội; giải quyết nhiều vụ việc, vụ án kéo dài nhiều năm trên địa bàn mà Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm. Để làm tốt công tác ngành trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị VKSND thành phố nỗ lực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích