Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí

.

ĐNO - Sáng 8-1, Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố và các lực lượng liên quan tổ chức lễ ra quân “Năm an toàn giao thông 2021”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đến dự và phát lệnh ra quân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát lệnh ra quân. Ảnh: THÀNH LÂN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát lệnh ra quân. Ảnh: THÀNH LÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, năm 2020, tình hình an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố được duy trì bảo đảm và có những chuyển biến tích cực. Nổi bật là không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông được kéo giảm, ý thức tự giác chấp hành luật và văn hóa giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. 

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia xác định là năm An toàn giao thông với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông 5-10% trên cả 3 tiêu chí so với năm trước. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố, để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ bây giờ, thành phố phải chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiệu có hiệu quả; góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao trên địa bàn; trước mắt là các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Các lực lượng tham gia buổi ra quân Năm an toàn giao thông 2021. Ảnh: THÀNH LÂN
Các lực lượng tham gia buổi ra quân Năm an toàn giao thông 2021. Ảnh: THÀNH LÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông; các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. 

“Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đoàn thể và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các lực lượng nâng cao công tác quản lý đô thị, không thể để tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi phạm về trật tự an toàn giao thông”, Phó Chủ tịch thành phố Lê Quang Nam yêu cầu.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.