Tạo khí thế sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

.

ĐNO - Sáng 12-1, phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố quý 4-2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; phát động các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; phát động các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

“Các cơ quan, địa phương, đơn vị bám sát và triển khai có kết quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhất là tập trung triển khai có kết quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công trách nhiệm rõ ràng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: HỮU THÀNH
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: HỮU THÀNH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10-8-2020 về thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; chủ động chuẩn bị kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý rốt ráo các vấn đề nóng, nổi cộm phát sinh trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm ổn định tình hình dư luận, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố sớm tham mưu Thường trực Thành ủy cho ý kiến, triển khai tốt các chuyên đề giám sát năm 2021, nhất là các vấn đề được dư luận quan tâm; tập trung giám sát các hoạt động liên quan đến công tác trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Đồng thời tổ chức tốt chương trình “Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo” Xuân Tân Sửu năm 2021, bảo đảm cho mọi người dân có một cái tết yên vui, no ấm và an toàn; triển khai trao quà Tết cho hộ nghèo, hội viên, đoàn viên nghèo bảo đảm đúng đối tượng, công khai, công bằng, tránh chồng chéo; tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân các nhà hảo tâm để chung tay tham gia ủng hộ chương trình ”Xuân yêu thương 2021”.

Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại hội nghị cho biết, quý 4-2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị từng bước tháo gỡ các khó khăn, khắc phục ảnh hưởng của Covid-19 và tình hình mưa bão gây ra, nhất là đẩy mạnh việc khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Theo đó, các cơ quan khối Đảng cơ bản hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Thường trực Thành ủy giao, nhất là tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các cấp ủy đảng đã nỗ lực, khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác quý 4-2020; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về phòng, chống Covid-19, khắc phục thiệt hại mưa bão, vận động thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phòng trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐẶNG NỞ - HỮU THÀNH

;
;
.
.
.
.
.