Tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

.

ĐNO - Ngày 16-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;  tuyên truyền về công tác phòng, chống Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo thành phố đã đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị ngành Tuyên giáo chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất, dự báo tình hình cho lãnh đạo thành phố.

Ngành Tuyên giáo cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, thực hiện các đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; chú trọng công tác định hướng tư tưởng, quản lý thông tin, báo chí, tuyên truyền...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, từ phải sang) trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, từ phải sang) trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành Tuyên giáo quan tâm, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tránh phát sinh điểm nóng; phát huy vai trò lãnh đạo, định hướng, hướng dẫn công tác tuyên giáo, tuyên huấn tốt hơn... Cần tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó sớm mẫu hóa báo cáo của ngành, chắt lọc thông tin tuyên truyền để chuyển tải về cơ sở...

Ngoài ra, cần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo có tâm, có tầm, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, có phương pháp khoa học; quan tâm công tác quy hoạch cán bộ thời gian đến. Ban Tuyên giáo cần chủ động trong nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, cơ chế để hoạt động bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên giáo thường xuyên hơn, đầy đủ hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, trong thời gian đến, ngành Tuyên giáo thành phố sẽ tăng cường công tác chỉ đạo truyền tải thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, tạo ra hiệu ứng thông tin tích cực.

Về công tác nắm bắt dư luận, ngành Tuyên giáo sẽ chuyển tải nhanh nhất những thông tin chính yếu đến đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, củng cố đội ngũ chuyên gia, đội ngũ làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tuyên giáo năm 2020, 3 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Hội nghị cũng khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thưởng trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.