Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

.

ĐNO - Chiều 12-1, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đạt được trong năm 2020, đồng thời cho rằng cần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh với các loại tội phạm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.HÙNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố quan tâm tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chỉ thị công tác năm 2021 mà Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra, bám sát các nhiệm vụ chính trị đã được xác định trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, đặc biệt là Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy.

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng chúng ta cần tập trung là giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh với các loại tội phạm”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Song song đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, trong đó gắn với việc xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố triển khai các nhiệm vụ tư pháp. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, đúng Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác; thụ lý 10.441 vụ, việc; giải quyết 9.817 vụ, việc (đạt 94,01%). Số án bị hủy, sửa do sai giảm so với năm 2019, chiếm tỷ lệ thấp so với quy định tại nghị quyết của Quốc hội và của Tòa án nhân dân tối cao; không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Toà án nhân dân thành phố.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao tặng Cờ Thi đua cho Toà án nhân dân thành phố. Ảnh: L.HÙNG
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng Cờ thi đua Chính phủ  cho Toà án nhân dân thành phố. Ảnh: L.HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.