Thực hiện giám sát 5.893 vụ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

.

ĐNO - Ngày 6-1, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết Liên tịch 01/TW ngày 8-5-2002 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017-2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: L.HÙNG
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: L.HÙNG

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong những năm qua, các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Nghị quyết Liên tịch 01/TW, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn khu dân cư. 

Hai ngành duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả những mô hình hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình, cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, chú trọng việc duy trì và phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt ở những tụ điểm nhạy cảm.

Từ năm 2018-2020, cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý 5.286 tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình; giải quyết 5.070 tin (đạt 95,91%), trong đó nhiều tin báo, tố giác tội phạm do cán bộ hội viên, phụ nữ cung cấp. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tiếp nhận và thực hiện giám sát 5.893 vụ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em...

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.