Trao quyết định bổ nhiệm 24 Hòa giải viên

.

Chiều 8-1, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên TAND hai cấp thành phố cho 24 người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đây là hoạt động nhằm triển khai thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại TAND (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố.

Những người đủ điều kiện để bổ nhiệm Hòa giải viên phải từng là: Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên hoặc luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh án TAND thành phố Nguyễn Thị Cảnh chúc mừng các Hòa giải viên vừa được bổ nhiệm. Đồng thời mong muốn với kinh nghiệm công tác của mình, các Hòa giải viên sẽ nhanh chóng tiếp cận các quy định mới của Luật Hòa giải, đối thoại tại TAND; góp sức cùng TAND thành phố và ở cấp quận, huyện giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, tiến hành đối thoại, hòa giải nhằm hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp. Qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.