Vận động gần 7,3 tỷ đồng trợ giúp nạn nhân chất độc da cam

.

Sáng 7-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 nhằm tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, Hội vận động trợ dưỡng thường xuyên 213 nạn nhân chất độc da cam, chăm sóc bán trú 120 trẻ em nạn nhân, tặng quà hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố; xây dựng 1 ngôi nhà tình thương tặng nạn nhân chất độc da cam; đón 30 tổ chức quốc tế và gần 170 người nước ngoài đến thăm, tìm hiểu, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Tổng giá trị vận động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam năm 2020 đạt gần 7,3 tỷ đồng. Năm 2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố chú trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2021), tăng cường chất lượng hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.