Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 8-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, bác sĩ Lê Thanh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, sau khi Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 7-2020, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vẫn được chỉ định là bệnh viện điều trị Covid-19. Đến thời điểm này, bệnh viện đã thu nhận 31 ca dương tính SARS-CoV-2 được cách ly sau khi nhập cảnh, 20 bệnh nhân được xuất viện.

Hiện bệnh viện đang chữa trị 11 ca dương tính từ Mỹ về (5 bệnh nhân cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 6 bệnh nhân dương tính sau 14 ngày cách ly tại khách sạn).

Theo Bác sĩ Lê Thanh Phúc, đội ngũ y, bác sĩ tham gia điều trị Covid-19 nặng đợt này có 20 người. Trong thời gian điều trị, nhân viên phải làm theo ca kíp nên vẫn phải ở trong bệnh viện để nhanh chóng vào ca. Sau 15 ngày làm việc, nhóm này phải thay ca và nhóm 20 người khác sẽ vào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3 bên phải) trao quà chúc Tết Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, phải sang) trao quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đặc biệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Bệnh viện Phổi; đồng thời đề cao tinh thần, trách nhiệm, sự dũng cảm của các y, bác sĩ trong việc tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đánh cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác, sĩ, điều dưỡng viên làm việc trong điều kiện khó khăn, vất vả; đánh giá cao năng lực của bệnh viện qua 2 đợt phòng, chống Covid-19, nhiều bác sĩ trở thành chuyên gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phổi tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong điều trị bệnh nhân Covid-19, đóng góp cho công cuộc chiến đấu đẩy lùi Covid-19. Trong quá trình điều trị, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hết sức lưu ý việc phòng, chống sự lây nhiễm sang cho cán bộ, nhân viên.

Liên quan đến các kiến nghị của lãnh đạo Bệnh viện Phổi, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Y tế, Văn phòng Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, giải quyết sớm, kịp thời hỗ trợ để bệnh viện thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải ngoài cùng) kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 thông qua hình ảnh Camra. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 thông qua hình ảnh camera. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.