Chính trị - Xã hội

Hơn 1.200 thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ

10:26, 27/02/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 27-2, hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên cả nước, 1.266 thanh niên thành phố Đà Nẵng nô nức lên đường nhập ngũ năm 2021.

Thanh niên Hòa Vang hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thanh niên Hòa Vang hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại điểm giao, nhận quân huyện Hòa Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến dự lễ và tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang, năm nay, toàn huyện có 225 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó 179 thanh niên nhập ngũ trong quân đội, 46 thanh niên nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an).

Tiếp nối thành công mùa tuyển quân năm 2020, năm nay Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hòa Vang phối hợp chặt chẽ trong công tác kêu gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Các tân binh hứa quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quê hương giao phó. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tawngh hoa chúc mừng các tân binh nhập ngũ vào quân đội tại điểm giao quân huyện Hòa Vang. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng các tân binh nhập ngũ vào quân đội tại điểm giao quân huyện Hòa Vang. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang Nguyễn Hà Nam mong muốn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập và rèn luyện để có trình độ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Sáng cùng ngày, quận Sơn Trà tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn 176 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến dự và tặng hoa động viên các tân binh.

Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: L.HÙNG
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: L.HÙNG

Tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Hoàng Sơn Trà đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để các thanh niên yên tâm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao phó.

Tại quận Hải Châu, Phó Bí thư Thành ủyChủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến tặng hoa, quà và tiễn 212 thanh niên địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng hoa và động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: PHAN CHUNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng hoa và động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: PHAN CHUNG

Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh cho biết: “Đây là những thanh niên ưu tú của địa phương tiếp bước truyền thống anh hùng của cha ông đi trước, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân. Để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị trong thời gian đến tích cực chăm lo đời sống của người thân, làm tốt chính sách hậu phương, là động lực để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Sáng cùng ngày, tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng đại diện lãnh đạo quận, phường, các đơn vị nhận quân đến tặng hoa và quà cho 163 đoàn viên, thanh niên quận Cẩm Lệ lên đường nhập ngũ.

Đến dự và tặng hoa động viên các tân binh còn có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ giao quân, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Hồ Văn Khoa mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, đoàn kết, nỗ lực học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung dự lễ giao nhận quân năm 2021. Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa cho biết, năm nay, các công dân nhập ngũ đều bảo đảm, đáp ứng tốt các chỉ tiêu và chất lượng giao nhận quân.

Tại điểm giao quân quận Thanh Khê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đến dự, tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Năm nay, quận Thanh Khê có 214 thanh niên, đại diện cho hơn 34.000 thanh niên toàn quận nhập ngũ. Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê động viên các tân binh cố gắng học tập, công tác và rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tại điểm giao nhận quân Liên Chiểu, từ sáng sớm 27-2, hàng ngàn người thân, gia đình, cùng đại diện chính quyền, đoàn thể đã tập trung về trước Trung tâm Hành chính quận để tiễn 171 thanh niên ưu tú của quận lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trong đợt giao nhận quân năm nay, quận có 171 thanh niên được tuyển chọn. Đây là năm quận bảo đảm 100% chỉ tiêu và cũng là năm thanh niên nhập ngũ có sức khoẻ tốt, đều tốt nghiệp THPT.

Một số hình ảnh công tác giao nhận quân ở các quận, huyện trong sáng 27-2:

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đến tặng hoa và động viên các thanh niên của quận Cẩm Lệ lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng hoa và động viên các thanh niên của quận Cẩm Lệ lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung trao hoa cho các thanh niên quận Ngũ Hành Sơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH TÌNH
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung trao hoa cho các thanh niên quận Ngũ Hành Sơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH TÌNH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đến dự, tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: NGỌC HÀ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đến dự, tặng hoa chúc mừng các tân binh ở quận Thanh Khê lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC HÀ.
Những thanh niên quận Sơn Trà bước qua cầu Vinh quang. Ảnh: L.HÙNG
Những thanh niên quận Sơn Trà bước qua cầu Vinh quang. Ảnh: L.HÙNG
Thanh niên quận Ngũ Hành Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH TÌNH
Thanh niên quận Ngũ Hành Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH TÌNH
Các tân binh rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: THANH TÌNH
Các tân binh rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: THANH TÌNH
Các tân binh được đo thân nhiệt trước khi lên xe. Ảnh: NGỌC HÀ.
Các tân binh được đo thân nhiệt trước khi lên xe. Ảnh: NGỌC HÀ.
Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng tặng quà cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.S
Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng (thứ hai, phải sang) tặng quà cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.S
Buổi giao quân diễn ra trang nghiêm, nhanh chóng, bảo đảm phòng, chống dịch. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đo thân nhiệt các tân binh trước khi lên xe để bảo đảm phòng, chống Covid-19. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các thanh niên chào tạm biệt trước khi xuất phát lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các thanh niên chào tạm biệt trước khi xuất phát lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN DŨNG


NG. PHÚ - L. HÙNG - P. CHUNG - X. DŨNG - T. TÌNH - N. HÀ - T.S

.