Mặt trận Hòa Vang: Góp phần bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng luật

.

Để chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và HĐND 11 xã nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận các cấp của huyện Hòa Vang tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác này, nhất là chú trọng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất  cơ cấu, thành phần, số lượng, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ  2021-2026. Ảnh: N.QUANG
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: N.QUANG

Ghi nhận tại xã Hòa Ninh, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp thành phố, huyện và xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã được kiện toàn. Bà Lê Thị Chinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Ninh cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tiến hành các bước tuyên truyền, đồng thời họp triển khai đến các ban công tác Mặt trận khu dân cư nhằm tuyên truyền cho người dân biết ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra trong năm 2021.

“Việc tiến hành đồng bộ 6 nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử được quy định trong Điều 9 Luật MTTQ Việt Nam 2015, trọng tâm là nắm chắc công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND huyện, xã. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử phải thực hiện tốt từng bước của quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương cần thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian quy định”, bà Chinh nói.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn Phạm Đình Phi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang đã hướng dẫn cụ thể đến Ủy ban bầu cử tại xã. Qua đó, yêu cầu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; nắm vững Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ban thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV,  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Lanh, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Sơn Phước (xã Hòa Ninh) cho biết, với vai trò là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, trong thời gian qua, ông đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chi bộ lãnh đạo Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể của thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng, huyện sẽ tiến hành bầu cử đủ 4 cấp: đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND 11 xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 25-1-2021 về việc triển khai công tác bầu cử. Theo đó, Mặt trận các cấp của huyện có trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã có hướng dẫn cụ thể đến Ủy ban bầu cử tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang.

“Tính đến ngày 5-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng, giới thiệu người ứng cử HĐND huyện và HĐND 11 xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, việc phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác bầu cử sẽ góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành được dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội toàn dân”, ông Dũng thông tin thêm.

Đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử, Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Hòa Vang Trà Đình Thứ cho biết, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Huyện ủy triển khai chu đáo. Các quyết định thành lập Ủy ban bầu cử HĐND huyện Hòa Vang khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Quyết định thành lập các Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban an ninh, trật tự; Tiểu ban hậu cần và thành lập Tổ giúp việc đã hoàn tất. Đồng thời, Phòng Nội vụ huyện (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử huyện) cũng đã hướng dẫn tốt các công tác nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử tại 11 xã của huyện.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.