Chính trị - Xã hội

Nhân văn từ việc giúp đỡ địa chỉ nhân đạo

13:57, 17/02/2021 (GMT+7)

Những năm qua, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được các cấp ủy Đảng, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố hưởng ứng thực hiện tích cực, lan tỏa rộng khắp. Qua cuộc vận động, có hàng nghìn địa chỉ nhân đạo là những hoàn cảnh khó khăn được động viên, giúp đỡ kịp thời, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu phối hợp trao hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Lang (bìa trái). Ảnh: L.P
Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu phối hợp trao hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Lang (bìa trái). Ảnh: L.P

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Nguyễn Thị Như Hồng cho biết, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (viết tắt là cuộc vận động) được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động thực hiện từ năm 2008. Tại Đà Nẵng, sau 10 năm (2008-2018) thực hiện, các cấp hội đã vận động hơn 4.000 tổ chức, cá nhân đóng góp gần 83 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ cho 35.301 địa chỉ nhân đạo.

Từ thành công này, Hội Chữ thập đỏ thành phố ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn 2019-2023. Ban Thường vụ Thành ủy cũng ban hành Công văn số 3167-CV/TU ngày 18-4-2019 về hưởng ứng thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2019-2023; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực tiếp hỗ trợ ít nhất một địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ thành phố giới thiệu.

Cuối tháng 12-2020 vừa qua, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức trao hỗ trợ 125 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Thị Kim Hoa, hưởng ứng cuộc vận động này, hằng năm, Đảng ủy khối có văn bản chỉ đạo mỗi tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đăng ký trợ giúp tối thiểu 1 địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ thành phố giới thiệu.

Kết quả, năm 2019, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đã hỗ trợ 150 địa chỉ nhân đạo, tổng kinh phí 432 triệu đồng. Riêng năm 2020, có 69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc ủng hộ 250 triệu đồng để hỗ trợ 125 địa chỉ nhân đạo tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang. Mỗi địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ tiền mặt từ 1,8 - 4 triệu đồng. Qua đó giúp các hộ khó khăn có thêm nguồn lực và động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Em Nguyễn Thị Kim Sen (trú thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) là nạn nhân chất độc da cam, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn vừa được Quỹ Đầu tư phát triển thành phố thăm hỏi, động viên. Đón nhận món quà hỗ trợ từ Quỹ Đầu tư phát triển, Sen xúc động nói: “Em là nạn nhân chất độc da cam, cơ thể không lành lặn nên mọi hoạt động đều phải nhờ sự trợ giúp của gia đình. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Sự động viên, hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức là nguồn động lực, chỗ dựa tinh thần để em và gia đình nỗ lực vươn lên”.

Theo ông Đoàn Ngọc Vui, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, cuộc vận động là một trong các hoạt động mang tính nhân văn cao cả, tốt đẹp nhằm giúp đỡ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn xã hội.

Tại quận Hải Châu, thực hiện chương trình “Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký giúp đỡ một địa chỉ nhân đạo” do Mặt trận quận phát động, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận và Chi cục Thi hành án dân sự quận phối hợp hỗ trợ cho bà Trần Thị Lang (trú phường Bình Hiên) là người cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, không lao động được. Trước hoàn cảnh của bà Lang, 3 đơn vị thống nhất phối hợp hỗ trợ bà trong 2 năm liền với tổng kinh phí 24 triệu đồng giúp bà Lang trang trải phần nào chi phí thuốc men, sinh hoạt.

Trong năm 2020, thành phố có 2.555 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp bằng nhiều hình thức thiết thực với tổng kinh phí hơn 8,5 tỷ đồng. Qua đó đã khẳng định được giá trị nhân văn, ý nghĩa của cuộc vận động trong việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Năm 2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu trợ giúp ít nhất 2.000 địa chỉ nhân đạo, tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

LAM PHƯƠNG

.